Cristiano Ronaldo vừa trải qua dịp sinh nhật 35 ngọt ngào, với chuỗi kỷ lục 9 trận ghi bàn liên tiếp cho Juventus ở Serie A.

Bên cạnh đó, Ronaldo cũng được chú ý khi xuất hiện ở Festival di Sanremo (một trong những lễ hội âm nhạc danh tiếng nhất Italia) - khi bạn gái của anh, Georgina Rodriguez, nằm trong số danh sách nữ chính.

{keywords}
Ronaldo chúc mừng bạn gái Georgina ở lễ hội Sanremo

Hiện tại, Ronaldo là ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, và có cuộc sống riêng đáng mơ ước.

"Tôi từng nghĩ đến cuộc sống mà mình là một ngư dân trên vùng biển Madeira", Ronaldo tâm sự về tuổi thơ.

Ronaldo sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nên thời thơ ấu chỉ có thể mơ ước mỗi ngày lênh đênh đánh bắt trên biển.

"Suy nghĩ trở thành một ngư dân chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí tôi".

Khi tiếp xúc với bóng đá, ngôi sao hiện khoác áo Juventus mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng không nghĩ bản thân có thể gặt hái thành công như hiện nay.

"Tôi muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể giành được các danh hiệu mà mình muốn".

Ronaldo đã có 5 danh hiệu Champions League (4 với Real Madrid, 1 với MU), và đang hướng đến chức vô địch thứ 6.

"Juventus sẽ cho tôi cơ hội đạt được mục tiêu của mình. Điều này rất khó khăn, nhưng chúng đang có đội ngũ chất lượng".

KN