- Là tuyển thủ đẹp trai của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam cùng lứa với Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hữu Thắng được coi là "người đàn ông hấp dẫn" với nhiều thư hâm mộ. Những góc khuất về gia đình, con cái được Hữu Thắng chia sẻ trong phần 2 chương trình Hotface.

Phần 1: HLV Hữu Thắng đính chính về chiếc nhẫn và ngón tay cụt

Clip 1 Hữu Thắng thẳng thắn câu chuyện tình cảm với ca sĩ Phương Thanh.
Clip 2: Hữu Thắng tiết lộ về vợ và hai con trai.
Xem toàn bộ chương trình về HLV Hữu Thắng.

Nhà báo Hà Sơn: Hữu Thắng từng xuất hiện trong một số bài báo liên quan đến ca sĩ Phương Thanh. Thực hư chuyện tình cảm của ca sĩ Phương Thanh và anh như thế nào?

HLV Hữu Thắng: Thời của bọn tôi có một lượng đông đảo khán giả hâm mộ và nhiều người dành tình cảm cho đội tuyển bóng đá VN. Ca sĩ Phương Thanh là người mà tất cả những người trong đội tuyển đều biết. Anh Triệu Quang Hà, Sỹ Hùng, tôi, Văn Phụng và Hoàng Bửu đều chơi với ca sĩ Phương Thanh. Đó là một người rất đam mê bóng đá và dành nhiều tình cảm cho mọi thành viên đội tuyển. Với tôi, Phương Thanh là một người rất tốt. Chúng tôi xem nhau là bạn bè đúng nghĩa.

Có khi nào anh giật mình khi thấy Phương Thanh chẳng ngại ngần nói rằng "từng thầm yêu trộm nhớ anh" trước công luận?

HLV Hữu Thắng:Cái đó cũng là điều tốt mà bạn. Làm sao ngăn cấm tình cảm của ai đó. Tôi rất trân trọng và quý tình cảm của Phương Thanh nhưng để bước đi xa hơn nó còn do số phận nữa. Tôi số phận đã an bài, có vợ và các con.

Nhà báo Hà Sơn: Anh có rất nhiều fan nữ vậy có khi nào anh bị rơi vào tình huống khó xử?

HLV Hữu Thắng: Những tình huống luôn qua rất nhanh nên gần như với tôi cũng không phải khó xử lắm. Năm 1997 tôi làm đội trưởng đội tuyển Việt Nam, khi chúng tôi bay về nước có nhiều người ra tận sân bay đón. Tôi vẫn nhớ có một cô gái hôn nhẹ vào má mình. Nụ hôn bất ngờ nhưng với tôi đó là kỷ niệm đẹp.

Nhà báo Hà Sơn: Với công việc liên quan đến bóng đá anh thường xuyên phải vắng nhà. Vợ anh chắc phải hi sinh và chịu đựng anh mới có thể theo đuổi đam mê?

HLV Hữu Thắng: Tất nhiên rồi. Với một HLV thời gian rong ruổi theo trận đấu và những lúc xa nhà 15, 20 ngày là chuyện thường. Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ về công việc của mình. Chắc chắn thời gian không làm bóng đá tôi thích ở nhà. Tôi cũng may mắn vì con cái và cả gia đình, bố mẹ, vợ ủng hộ công việc của mình. Hiện tại tôi hạnh phúc vì điều đó.

Nhà báo Hà Sơn: Anh nổi tiếng, đẹp trai chắc chắn nhiều fan hâm mộ. Vợ anh có có thắc mắc?

HLV Hữu Thắng: Tôi nghĩ điều này chắc chị và ê kíp phải có một buổi làm việc với vợ của tôi mới giải quyết được vấn đề.

Nhà báo Hà Sơn: Nghĩa là chúng tôi có thể về Vinh để gặp chị nhà?

HLV Hữu Thắng: Không!

Nhà báo Hà Sơn: Vậy làm sao để chúng tôi có thể tiếp cận được vợ anh?

HLV Hữu Thắng: Với tôi gia đình là một khoảng riêng, bình yên và không liên quan đến công việc. Nếu nó có liên quan gì đến nhau chắc tôi không làm HLV nữa.

Nhà báo Hà Sơn: Anh thấy các con trai giống mình còn bé không?

HLV Hữu Thắng: 2 con trai cũng có những tính cách của tôi. Chúng có năng khiếu về bóng đá nhưng thực sự chưa ham mê lắm!

Nhà báo Hà Sơn: Anh thích con mình mai sau làm nghề gì?

HLV Hữu Thắng: Nếu các cháu đam mê bóng đá thì tôi khuyến khích theo bóng đá. Nếu các con không có tài năng thì thuận theo lẽ tự nhiên.

Nhà báo Hà Sơn: Sao anh không mong con theo ngân hàng để đỡ vất vả hơn, đỡ tai tiếng hơn và những áp lực?

HLV Hữu Thắng: Cuộc sống là do số phận và mình có thể chọn nghề nghiệp nhưng đôi khi muốn thế này nhưng lại không được như thế. Hy vọng con trai tôi có thể hơn tôi.

Nhà báo Hà Sơn: Ngoài bóng đá anh có nghề tay trái nào không?

HLV Hữu Thắng: Không bạn ạ. Hiện tại tôi tập trung vào chuyên môn cho đội tuyển.

Nhà báo Hà Sơn: Cuộc sống của một cựu cầu thủ, một HLV với tiền lương của liên đoàn trả có thoải mái không anh?

HLV Hữu Thắng: Mình phải cố gắng, tự đưa ra tiêu chuẩn thấy đủ là đủ cho mình.

Nhà báo Hà Sơn: Ngoài bóng đá anh có sở thích gì? Anh có thời gian đi xem phim không?

HLV Hữu Thắng: Tôi cũng hay đi xem phim với hai con trai. Có lúc thì cả gia đình. Tôi cũng thích chơi tennis, đi du lịch cùng gia đình.

Nhà báo Hà Sơn: Mùa Euro đang về. Anh dự đoán về mùa Euro năm nay ra sao?

HLV Hữu Thắng: Mùa Euro là cơ hội để cầu thủ của chúng ta học được nhiều kinh nghiệm quý báu. Còn về dự đoán tôi nghĩ các chuyên gia đoán càng sai nhiều hơn. Và tôi cũng không nằm ngoài số đó. Cho nên tôi nghĩ hãy tận hưởng, xem từng trận một.

Nhà báo Hà Sơn: Và anh sẽ không bỏ một trận nào đúng không?

HLV Hữu Thắng: Đúng. Một bộ phận của liên đoàn sẽ có tất cả những tài liệu, tất cả những trận đấu mùa Euro tập hợp để tôi và các cầu thủ xem và học hỏi rút ra những bài học.

Nhà báo Hà Sơn: Anh rất hâm mộ đội tuyển Đức. Vậy anh dự đoán cỗ xe tăng sẽ làm nên điều gì ở mùa Euro năm nay?

HLV Hữu Thắng: Tất nhiên rồi, đội tuyển Đức là một tập thể mạnh. Một đội tuyển như Đức rất mạnh tôi tin sẽ vào sâu bên trong. Tôi đặt hi vọng vào đội tuyển mình yêu thích.

Nhà báo Hà Sơn: Ở vai trò một khán giả xem các trận đấu bóng đá, có khi nào anh "cá cược" không dù là vui thôi?

HLV Hữu Thắng: Từ lúc làm cầu thủ đến hiện tại là HLV và mãi sau này, bóng đá đối với tôi, thứ nhất xem bằng đam mê và bên cạnh đó là học hỏi có thể phục vụ nghề nghiệp. Dù cá độ nhỏ nhất tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Để nói được các vận động viên thì tôi phải làm gương đi đầu. Không bao giờ tôi cá cược dù là một buổi cà phê sáng...

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà - Xuân Quý - Đức Yên - Xuân Phúc