- Đây là lần thứ 3 giải được tổ chức, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Giải sẽ được chia làm 5 bảng đấu, trong đó có 3 bàng dành cho golfer nam, 1 bảng dành cho golfer nữ và 1 bảng dành cho các golfer muốn giữ quyền nghiệp dư. Trong 3 ngày thi đấu của giải (từ 17 đến 19/3), có 7 bộ cúp cho 7 buổi thi đấu, 1 bộ cúp cho bảng nữ, 1 bộ cúp cho bảng dành cho các golfer muốn giữ quyền nghiệp dư, 1 giải Best Gross tính chung cho cả 3 ngày thi đấu, cùng các giải kỹ thuật.

{keywords}
Giải thưởng rất lớn tại giải đấu năm nay

Ông Doãn Văn Phương - Trưởng BTC giải cung cấp nhiều thông tin thú vị Riêng phần thưởng giành cho giải Best Gross sẽ là cúp và thẻ hội viên 35 năm tại FLC Samson Golf Links, trị giá 15.000 USD và nhiều quà tặng giá trị khác. Các golfer ghi điểm Eagle và Albatross tại tất cả các hố Par 4, Par 5 sẽ được tặng thẻ hội viên 3 năm tại FLC Samson Golf Links trị giá 3.000 USD.

Điểm mới đáng chú ý của FLC Faros Golf Tournament năm nay, đó là trước khi giải được chính thức khởi tranh, các golfer tham dự sẽ được mời tham gia đánh thử trong 4 ngày (từ 3-6/3) Ông Lưu Đức Quang - thành viên BTC giải chia sẻ: “Tổng giá trị giải thưởng ban đầu là 20 tỷ, nhưng đến nay đã tăng lên hơn 40 tỷ, vì xuất hiện gói tài trợ 1 triệu USD từ golfer Tống Xuân Phương cho 50 giải hole-in-one. Đến thời điểm hiện tại, tất các các con số về số lượng golfer tham gia, giá trị giải thưởng... chúng tôi dự đoán vẫn chưa phải là con số cuối cùng vì sức hút của giải ngày càng lớn".

 Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, các thành viên dự FLC Faros Golf Tournament 2017 và các nhà tài trợ còn hướng đến mục đích đóng góp ủng hộ người già và trẻ em tàn tật, con em thương binh liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm bảo trợ của tỉnh Thanh Hóa.

Bằng Lăng