Không lâu sau khi kết thúc AFF Cup 2020, nhiều tin đồn về việc LĐBĐ Indonesia (PSSI) xem xét sa thải HLV Shin Tae Yong xuất hiện.

Hiện tại, PSSI đang họp đánh giá về thành tích AFF Cup 2020, nên những thông tin về tương lai nhà cầm quân người Hàn Quốc càng xuất hiện nhiều.

Trong cuộc họp này, HLV Shin Tae Yong phải chịu những công kích gay gắt từ Haruna Soemitro - Thành viên của Ủy ban điều hành PSSI (Exco).

{keywords}
HLV Shin Tae Yong phải nhận những lời gay gắt từ LĐBĐ Indonesia

Ông Haruna cho rằng nhiệm vụ của HLV Shin Tae Yong là đưa Indonesia vô địch AFF Cup 2020 chứ không phải á quân.

"Tôi đã nói trong cuộc họp đánh giá, nếu chỉ là vị trí á quân AFF Cup, thi không ai cần Shin Tae Yong. Bởi vì, đây là lần thứ 6 Indonesia về nhì", Haruna Soemitro phát biểu.

Haruna Soemitro cũng chỉ trích Shin Tae Yong khi cho rằng bản thân bị xúc phạm và không nhận được sự hỗ trợ từ PSSI.

Những lời lẽ của Haruna khiến dư luận Indonesia dậy sóng. Người hâm mộ lên tiếng kêu gọi ông này phải từ chức.

Thậm chí, trên mạng xã hội, tài khoản của vợ và con ông Haruna cũng hứng chịu những đợt tấn công của người hâm mộ.

Mặc dù Indonesia thua chung cuộc 2-6 trước Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020, HLV Shin Tae Yong vẫn được khen ngợi khi xây dựng đội hình trẻ trung có kỷ luật tốt và đầy hứa hẹn về tương lai.

Giới truyền thông và các CĐV Indonesia đặc biệt đánh giá cao khi "Garuda" hòa đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Trước sự phẫn nộ của người hâm mộ, Haruna buộc phải hạ nhiệt bầu không khí khi phủ nhận sa thải Shin Tae Yong.

"Không có chuyện chúng tôi đang đánh giá về thành tích và sau đó sa thải. Hoàn toàn không phải vậy", Haruna trả lời trên Kompas TV.

"Có một thỏa thuận ở Exco và PSSI rằng Shin Tae Yong tiếp tục công việc cho đến khi hết hạn hợp đồng vào năm 2023.

Đó là sự đảm bảo mà PSSI đưa ra cho Shin Tae Yong. Về thành tích, chúng tôi phải ngồi lại với nhau, điều đó không có gì lạ cả".

Shin Tae Yong dẫn Indonesia từ tháng 12/2019. Kể từ đó, ông nảy sinh nhiều mâu thuẫn với các quan chức bóng đá Indonesia.

Trước Haruna, quan chức cao cấp của PSSI là Syarif Bastaman từng dọa sa thải vị HLV 51 tuổi này vì những câu nói thẳng thắn của ông với báo chí Hàn Quốc. GĐKT Indra Sjafri thì chiến tranh lạnh với Shin.

Hiện tại, Shin Tae Yong đang làm việc với 27 cầu thủ Indonesia, nòng cốt là á quân AFF Cup 2020, chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Đông Timor các ngày 24 và 27/1.

TT

Sếp VFF muốn tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vô địch AFF Cup

Sếp VFF muốn tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vô địch AFF Cup

Lãnh đạo VFF khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tuyển Việt Nam bước vào năm 2022 với nhiều khởi sắc, quyết đòi lại ngôi vô địch AFF Cup.

Thái Lan ‘thưởng’ hợp đồng mới HLV Mano Polking, lộ tham vọng lớn

Thái Lan ‘thưởng’ hợp đồng mới HLV Mano Polking, lộ tham vọng lớn

LĐBĐ Thái Lan chuẩn bị ‘thưởng’ cho HLV Mano Polking bằng bản hợp đồng gia hạn 1 năm sau khi dẫn dắt Voi chiến giành AFF Cup 2020.

Siêu phẩm của Tiến Linh lọt top bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2020

Siêu phẩm của Tiến Linh lọt top bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2020

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có tên trong danh sách bình chọn "Bàn thắng đẹp nhất tại AFF Cup 2020".