- Vượt qua Hà Nam sau loạt penalty may rủi với tỷ số 4-3, TP.HCM bảo vệ ngôi vô địch tại giải bóng đá nữ VĐQG- Cup Thái Sơn Bắc 2017. Đây là chức vô địch thứ 3 liên tiếp của đội bóng mang tên Bác.

Trong cuộc đối đầu này, TP.HCM I được đánh giá cao hơn. Không chỉ sở hữu hàng thủ thép, khả năng săn bàn của các học trò HLV Đoàn Kim Chi cũng rất đa dạng.

Dù vậy, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng rất cao, nên không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. 

{keywords}
Chiến thắng xứng đáng cho TP.HCM I

Phút 20, Vũ Thị Thúy bất ngờ đưa Phong Phú Hà Nam vượt lên dẫn trước với cú sút trái phá làm Kiều Trinh bó tay. Chỉ 4 phút sau, Hà Nam có bàn gỡ hoà 1-1 rất may mắn. Hồng Nhung lúng túng đánh đầu phản lưới nhà trong pha treo bóng bổng của cầu thủ đội chủ nhà.

Tỷ số hòa 1-1 ở 2 hiệp chính buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu để quyết định đến chức vô địch. Hà Nam do tâm lý đã để thua với tỷ số 3-4, qua đó giành ngôi Á quân giải bóng đá nữ VĐQG 2017.

Trong khi đó, TP.HCM 1 đi vào lịch sử giải đấu với chiến tích vô địch 3 mùa liên tiếp. Và đây là chiếc cúp thứ 7 của đội bóng này tại giải VĐQG nữ, xếp sau Hà Nội 1 với 10 chức VĐQG.

Kết quả chung cuộc:
Vô địch: TP.HCM 1 - 300 triệu đồng
Hạng nhì: Phong Phú Hà Nam - 200 triệu đồng
Đồng hạng ba: Than khoáng sản Việt Nam và Hà Nội 1 - 100 triệu đồng/đội
Giải phong cách: TNG Thái Nguyên - 20 triệu đồng
Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Liễu (Phong Phú Hà Nam) - 10 triệu đồng
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Huỳnh Như ( 9 bàn, TP.HCM 1) - 10 triệu đồng
Thủ môn xuất sắc nhất: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM 1) - 10 triệu đồng

Bằng Lăng