Mùa giải PGA Tour 2021-22 kết thúc chặng đầu tiên, với chiến thắng của Max Homa ở Fortinet Championship.

Trước khi bước vào những hố cuối cùng trên sân Silverado Country, California, Homa không được xem là ứng viên sáng giá nhất.

Maverick McNealy và Jim Knous là hai golfer được giới chuyên môn nhận định tranh chức vô địch.

McNealy thực hiện 68 gậy trong trận chung kết. Ở hố 17, anh mắc lỗi với double bogey, giành tổng điểm gậy -18.

{keywords}
Max Homa giành danh hiệu mở màn mùa 2021-22

Knous còn tệ hơn, khi cần đến 74 gậy để hoàn tất phần thi. Anh đánh bogey ở hố 2, và double bogey tại hố 14 để rồi văng khởi top 10 với tổng điểm -12.

Trong khi đó, Max Homa ổn định hơn. Trong 9 hố đầu, anh có 3 birdie.

Homa đánh bogey ở hố thứ 10 (đây là lần thứ 9 trong 4 ngày tranh tài ở Fortinet Championship anh mắc bogey). Tuy vậy, đến hố 12, anh sửa sai với điểm eagle, trước khi ghi thêm 3 birdie khác.

Như vậy, trong hai ngày cuối Homa đều đánh 65 gậy, trong số 72 gậy tiêu chuẩn (67 và 72 gậy ở hai ngày đầu). Kết quả này vừa đủ giúp anh vượt qua đồng hương McNealy để giành chức vô địch.

Đây cũng là danh hiệu trong hệ thống PGA Tour thứ 3 của Homa, sau Wells Fargo Championship 2019 và Genesis Invitational hồi tháng Hai.

Fortinet Championship ghi dấu phong độ không tốt của Jon Rahm, tay golf đứng số 1 thế giới.

Rahm đánh 71 và 72 gậy trong hai vòng đầu, không vượt qua cắt loại.

Sau khi liên tục thua trong cuộc đua vô địch các sự kiện cuối mùa 2020-21, ở FedEx Cup, dường như vận may vẫn đang quay lưng với Rahm.

Cùng với Rahm, Kevin Na cũng bị cắt loại với thành tích 69 và 77 gậy.

TT

Koepka tin bắt kịp thành tích major của Tiger Woods

Koepka tin bắt kịp thành tích major của Tiger Woods

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Brooks Koepka tuyên bố bắt kịp thành tích 15 danh hiệu major của huyền thoạio Tiger Woods.