- Với việc để CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu giữa Nam Định và Viettel ngày 15/7 vừa qua, BTC sân Thiên Trường đã phải nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF.

Ở trong trận đấu này, các CĐV thành Nam đã đốt rất nhiều pháo sáng trên khán đài để ăn mừng thành tích thăng hạng của đội chủ nhà, sau 7 năm chờ đợi. Trước đó, Nam Định đã hoàn thành mục tiêu bằng trận thắng tối thiểu trước Viettel nhờ pha lập công của hậu vệ trái Đinh Viết Tú.

{keywords}
CĐV Nam Định phấn khích trong ngày đội nhà trở lại V-League

Hành động đốt pháo sáng của các CĐV Nam Định ngay lập tức khiến BTC sân Thiên Trường phải trả giá bằng một án phạt tiền.

Hôm nay, Ban kỷ luật VFF đã chính thức ra quyết định số 357 kỷ luật BTC sân Thiên Trường vì để CĐV ném pháo sáng xuống sân. Quyết định có ghi rõ: “Phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Nam Định 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong SVĐ, trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Nam Định và Viettel tại lượt trận thứ 13, ngày 15/7/2017, trên SVĐ Thiên Trường - TP.Nam Định".

Đ.N