- Tiệc ngon dành cho phút cuối. Đêm Gala FIFA 2015 kéo dài đã khép lại với việc danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015 được trao. Cristiano Ronaldo cúi đầu, Neymar thán phục, khi QBV thuộc về Lionel Messi. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 trong sự nghiệp của anh.

Khoảnh khắc Messi lần thứ 5 đoạt QBV

Một năm trước, Ronaldo hét lên sung sướng sau khi anh nhận danh hiệu QBV FIFA 2014. Thời điểm ấy, Ronaldo không được đánh giá vượt trội so với hai ứng viên còn lại, Messi và Manuel Neuer.

{keywords}
Messi lần thứ 5 đoạt Quả bóng vàng

Lần này thì khác, khi Messi bước lên nhận QBV, không mấy ai bất ngờ. Đơn giản là Messi quá xứng đáng để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm.

Các giải thưởng ở Gala FIFA 2015

Quả bóng vàng FIFA: Lionel Messi (Barca/Argentina)

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Carli Lloyd (Mỹ)

HLV (nam) xuất sắc nhất: Luis Enrique (Barca)

HLV (nữ) xuất sắc nhất: Jill Ellis (Mỹ)

Giải thưởng Puskas (bàn thắng của năm): Wendell Lira (Brazil)

Giải Fair-play: Các tổ chức bóng đá hỗ trợ người tị nạn.

Năm 2015, Messi đã ghi 48 bàn cho Barca. Những bàn thắng của anh giúp Barca giành được 5 danh hiệu, trong số 6 danh hiệu có thể. Ngoài ra, Messi cùng Argentina vào chung kết Copa Amercia, giải đấu mà anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất (nhưng Messi từ chối nhận giải).

Ở cuộc bầu bầu chọn này, Ronaldo giành danh hiệu Quả bóng bạc và Quả bóng đồng thuộc về Neymar.

Carli Lloyd đã giành danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2015 đầy xứng đáng.

Nữ tuyển thủ 33 tuổi này vừa giúp Mỹ giành chức VĐTG. Đó là giải đấu mà cô là Cầu thủ xuất sắc nhất, và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Celia Sasic (Đức). Cả hai cùng ghi 6 bàn.

Giải thưởng Puskas (bàn thắng của năm) đã thuộc về Wendell Lira, tiền đạo 27 tuổi người Brazil. Wendell Lira không phải một cái tên nổi tiếng, ngay cả ở quê hương Brazil, nhưng bàn thắng của anh là một tuyệt tác.

Wendell Lira chiến thắng trước Messi và Florenzi vì ngoài sự ngẫu hứng, độ chính xác, đó còn là kiệt tác của phối hợp tập thể - một yếu tố quan trọng trong bóng đá. (xem clip TẠI ĐÂY)

Giải thưởng Fair-play của FIFA đã được trao cho các tổ chức bóng đá hỗ trợ người tị nạn. Trong năm 2015, vấn đề tị nạn khiến châu Âu và thế giới đau đầu. Trong đó, bóng đá đã thể hiện vai trò đại sứ về con người đầy ấn tượng.

Nhiều tổ chức, cá nhân và CLB bóng đá đã hổ trợ cho người tị nạn. Trong một năm mà chính FIFA bê bố, giải thưởng Fair-play lần này thực sự có ý nghĩa với tổ chức bóng đá quyền lực nhất hành tinh.

{keywords}
Enrique (Barca) trở thành nhà cầm quân hay nhất thế giới năm 2015. 

Luis Enrique (Barca) vượt qua Pep Guardiola (Bayern Munich) và Jorge Sampaoli (Chile) để trở trở thành HLV xuất sắc nhất năm. Và Jill Ellis (Mỹ) trở thành HLV xuất sắc nhất năm 2015 ở hạng mục bóng đá nữ. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique không hiện diện tại buổi lễ này. 

Trước đó, đội hình tiêu biểu năm 2015 vừa được bầu chọn xong. 

Neuer nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Trong khi đó, 3/4 người hàng thủ mang quốc tịch Brazil.

Dani Alves là hoàn toàn xứng đáng, nhưng Thiago Silva, Marcelo, Sergio Ramos gây nhiều phản ứng. Họ đều không quá nổi bật trong năm. Marcelo và Ramos thậm chí có một năm tệ hại với Real.

{keywords}

Nhiều người tiếc cho Diego Godin của Atletico, một trong những trung vệ xuất sắc và ổn định nhất hiện nay.

Trong khi đó, Iniesta, Modric và Pogba chiếm 3 vị trí hàng tiền vệ. Modric không xứng đáng có mặt bằng Busquets.

Hàng công ĐHTB là bộ ba ứng viên của danh hiệu Quả bóng vàng, với Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo.

Đội hình tiêu biểu năm 2015: Manuel Neuer; Dani Alves, Sergio Ramos, Thiago Silva, Marcelo; Paul Pogba, Luka Modric, Andres Iniesta; Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.
  • K.N