- Dù rất nỗ lực trong loạt bắn chung kết, nhưng cung thủ Châu Kiều Oanh đã thất bại trước đối thủ Indonesia - Sri Ranti với kết quả 142-144, giành tấm HCB đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 29.

Video Kiều Oanh chia sẻ sau khi về nhì ở nội dung bắn cung nữ

Ở vòng bán kết ở nội dung cung ba dây, Châu Kiều Oanh đối đầu trực tiếp với Fatin Salleh, đối thủ người Malaysia. Ở lượt này, mỗi cung thủ bắn 5 loạt, mỗi loạt gồm có 3 tên.

{keywords}
Cung thủ Châu Kiều Oanh bắn loạt chung kết - Ảnh: S.N

Với 145 điểm giành được, cung thủ người Trà Vinh sinh năm 1997 giành vé vào chung kết, gặp đối thủ người Indonesia.

Trận chung kết sẽ diễn ra trong ít phút nữa, hai VĐV sẽ mỗi người bắn 15 tên, ai có điểm số cao hơn giành HCV.

Ở trận chung kết, sự khởi đầu không tốt với 7 điểm, đã gây chút tâm lý với cung thủ người Việt Nam. Trong khi đó, đối thủ người Indonesia bắn rất đều, giành 30 điểm ngay lượt bắn đầu tiên, vượt qua Oanh tới 5 điểm.

{keywords}
Kiều Oanh không thể mang tấm HCV đầu tiên về cho đoàn TTVN

Dù đã thi đấu rất cố gắng và rút ngắn tỷ số sau những lượt bắn tiếp theo, nhưng cuối cùng Kiều Oanh vẫn phải chịu thất bại với tỷ số chung cuộc 142-144.

* Song Ngư (từ Kuala Lumpur)