- Trao đổi riêng với VietNamNet, HLV trưởng Cáp Mạnh Tân nhấn mạnh trong thi đấu thể thao không thể nói trước được gì, nhất là những môn đối kháng. Trong hai ngày qua, dù bắn cung Việt Nam đều hụt HCV đáng tiếc, nhưng ông Tân vẫn rất hài lòng với các học trò.

Phóng viên VietNamNet: Ông có hài lòng với thành tích thi đấu hôm nay của bắn cung?

HLV Cáp Mạnh Tân: Về nội dung của nữ, tôi rất hài lòng. Bản thân các em đã thể hiện được hết khả năng và rất cố gắng. Nhưng trong thi đấu đối kháng rất nhiều vấn đề, cần bản lĩnh và một chút may mắn. Tấm HCB hôm nay có thể xem là thành công với nội dung đồng đội nữ.

{keywords}
HLV trưởng Cáp Mạnh Tân bên cạnh cô học trò Châu Kiều Oanh

Hôm qua các cung thủ nam thua vì tâm lý, hôm nay các nữ cung thủ phải thi đấu dưới sức ép lớn từ đông đảo khán giả Malaysia. Vậy có vấn đề gì không?

Chắc chắn đấu với chủ nhà thì mình sẽ kém lợi thế hơn vì thi đấu bắn cung tâm lý là rất quan trọng.

Cung thủ Nguyễn Tiến Cương thi đấu dưới sức 2 hôm nay. Anh lý giải?

- Nói đúng thực lực hay không rất khó. Quan trọng là khi bắn phải rất bình tĩnh, thắng được bản thân. Còn thắng thua ở môn đối kháng là bình thường.

{keywords}
3 VĐV cung 3 dây đồng đội nữ giành HCB

Sau hai lần hụt HCV, chúng ta còn hy vọng huy chương nào không, thưa ông?

- Chúng ta còn đôi nam nữ và cung 1 dây. Tôi hy vọng các em sẽ thi đấu đạt thành tích cao nhất.

Xin cảm ơn ông!

Bằng Lăng (từ Kuala Lumpur, Malaysia)