Mùa giải 2020-21 của Tiger Woods tiếp tục phải tạm dừng, khi anh thông báo bản thân vừa trải qua ca phẫu thuật lưng.

Tiger Woods gặp vấn đề ở đĩa đệm, có ảnh hưởng đến dây thần kinh.

{keywords}
Tiger Woods phẫu thuật lưng lần thứ 5

Trong những năm gần đây, "Siêu Hổ" liên tục gặp rắc rối bởi các vấn đề ở lưng, dù nhiều lần tiến hành phẫu thuật.

Ca phẫu thuật mới nhất được thực hiện sau khi Woods cảm thấy khó chịu hồi tháng 12 năm ngoái, khi anh cùng con trai Charlie thi đấu ở PNC Championship.

Đây là lần phẫu thuật lưng thứ 5 mà Woods phải thực hiện ở lưng, và là ca phẫu thuật đầu tiên kể từ tháng 4/2017 - liên quan đến tủy sống.

"Tôi mong sớm được tập luyện và tập trung vào việc tham gia các cuộc tranh tài", huyền thoại golf người Mỹ phát biểu.

Theo lời Woods, các bác sĩ cho biết ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, và anh cần nghỉ ngơi để bình phục hoàn toàn.

Dự kiến, Woods phải nghỉ 2 tháng trước khi có thể tập chơi golf trở lại.

Như vậy, huyền thoại 45 tuổi này lỡ hẹn hai giải đấu quan trọng Farmers Insurance Open (31/1) và Genesis Invitational (21/2).

Ngoài ra, nhiều khả năng anh bỏ lỡ ít nhất 10 giải PGA Tour khác trong mùa giải này.

"Cơ thể của tôi có những thời điểm nó không hoạt động như trước nữa", Woods từng tâm sự tháng 11 năm ngoái, ở giải The Masters - kỳ thi đấu chính thức gần nhất của anh.

"Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn không diễn ra như trước đây. Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cơ thể này vẫn không bình thường trở lại".

Mục tiêu của Woods là kịp bình phục cũng như lấy lại cảm giác tốt nhất cho The Masters 2021, diễn ra đầu tháng Tư.

Tiger Woods hiện vẫn đang hướng đến danh hiệu PGA Tour thứ 83 trong sự nghiệp, để tạo kỷ lục mới trong lịch sử golf.

Cha con nhà Woods: Hổ phụ sinh hổ tử

Cha con nhà Woods: Hổ phụ sinh hổ tử

Tiger và Charlie Woods đang trở thành tâm điểm thế giới golf, khi người cha truyền cảm hứng cùng ảnh hưởng lớn đến tương lai con trai.

TT