Cuộc khủng hoảng tài chính, với số nợ tăng 42,2%, khiến MU phải thay đổi kế hoạch chuyển nhượng trong mùa Hè 2020.

Mua Jadon Sancho gần như là không thể, nên Rabbi Matondo đang chuyển hướng sang Rabbi Matondo.

{keywords}
MU cân nhắc mua hợp đồng của Rabbi Matondo

Về khía cạnh nào đó, Matondo đang đi trên con đường khá giống Jadon Sancho.

Là một cầu thủ được đào tạo ở đội trẻ Man City, Matondo không có cơ hội thi đấu cho đội chủ sân Etihad, nên anh chọn nước Đức và Schalke.

Matondo mới chỉ thi đấu 13 trận Bundesliga, và ghi 1 bàn, nhưng đủ gây chú ý với nhiều CLB lớn.

Express Sport đưa tin, Ole Gunnar Solskjaer bị thuyết phục bởi Matondo, nên đang tìm cách mang anh về MU.

Tuyển thủ Xứ Wales 19 tuổi này có tốc độ tốt bên cánh phải. Anh đồng thời có khả năng hoạt động bên cánh trái, hoặc thi đấu như một "số 10".

Điều khoản hợp đồng của Matondo với Schalke có mức phá vỡ 54 triệu bảng (60 triệu euro).

MU tin tưởng đây là vụ đầu tư rất hời trong tương lai, khi Matondo có nhiều tiềm năng phát triển.

Hiện tại, Chelsea, Liverpool và Tottenham cũng theo đuổi Matondo, nhưng anh chưa đưa ra quyết định về tương lai.

Cao Dung