Hồi đầu tháng 8, MU đã ngồi vào bàn đàm phán với Juventus về trường hợp Dybala. Tuy nhiên, mọi chuyện lâm vào ngõ cụt do đòi hỏi mức lương và phí hoa hồng quá cao từ phía tiền đạo người Argentina.

{keywords}
Dybala không nằm trong kế hoạch của HLV Sarri

Ở thời điểm hiện tại, Juventus vẫn muốn tống khứ Dybala do hàng công khá chật trội. Tờ Tuttosport cho hay, MU sẽ quay trở lại tiếp cập Dybala khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Sau khi đẩy Lukaku rồi Alexis Sanchez sang Italia, hàng công Quỷ đỏ đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Chính vì thế, Solskjaer cần bổ sung một nhân tố chất lượng để tăng cường sức mạnh nơi tiền tuyến.

Thương vụ cũng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào chuyện MU có thể chiêu mộ Christian Eriksen từ Tottenham hay không.

Tiền vệ người Đan Mạch nằm trong tầm ngắm Quỷ đỏ suốt thời gian qua và Eriksen sẽ hết hạn hợp đồng vào hè năm sau.

MU sẵn sàng chi khoản tiền khoảng 30 triệu bảng để rước tiền vệ 27 tuổi này đầu năm 2020, ép Spurs bán người nếu không sẽ mất trắng vào cuối mùa.

Trường hợp Eriksen cập bến Old Trafford, nhiều khả năng MU sẽ bỏ qua Dybala. Mùa này, tiền đạo người Argentina mới chỉ thi đấu 14 phút tại Serie A.

* An Nhi