MU đẩy nhanh ký Maddison

Giới truyền thông Anh đưa tin, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của MU đang đẩy nhanh các cuộc đàm phán với Leicester về James Maddison.

{keywords}
MU được cho là tiến gần đến hợp đồng với Maddison

Sau các cuộc họp gần đây, Ed Woodward xác định Maddison là ưu tiên hàng đầu của MU trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

MU hiện chưa chắc chắn về tương lai của HLV Solskjaer, nhưng không vì thế mà kế hoạch chuyển nhượng bị ảnh hưởng.

Dù chiếc ghế HLV có biến động thế nào, việc mua tiền vệ có khả năng tổ chức và phát động tấn công là rất quan trọng.

Vì vậy, Ed Woodward muốn đẩy nhanh cuộc đàm phán với Leicester, nhằm sớm có thỏa thuận về tương lai Maddison.

Không chỉ là chuyên môn, trong trường hợp chiêu mộ thành công Maddison - một trong những tiền vệ trẻ người Anh được chú ý nhất hiện nay - MU còn có được cú hích quan trọng về mặt thương mại.

Juventus hỏi mua Jorginho

Juventus đang có kế hoạch đưa Jorginho trở lại Italia, theo đề xuất của HLV Maurizio Sarri.

Mùa hè năm ngoái, Sarri là người đưa Jorginho sang Chelsea, sau khoảng thời gian hai người làm việc ở Napoli.

{keywords}
Juventus muốn đưa Jorginho trở lại Serie A

Từ Napoli đến Chelsea, Jorginho luôn là nhân tố chủ lực để Sarri xây dựng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt - vốn được gọi là "Sarri-ball".

Hiện tại, Juventus đang có nhiều tiền vệ chất lượng. Có thể kể đến Pjanic, Bentancur, Aaron Ramsey, Rabiot, Khedira, Matuidi.

Tuy nhiên, HLV Sarri vẫn cần một cầu thủ có khả năng chuyền bóng nhiều và linh hoạt như Jorginho, để phát huy tối đa hiệu quả của "Sarri-ball".

Mục đích mua Jorginho của Juventus còn nhằm mục đích đánh vào đối thủ Napoli. Cầu thủ người Italia gốc Brazil vốn rất được yêu mến ở sân San Paolo.

Juventus dự kiến mất khoảng 65-70 triệu euro để có Jorginho. Emre Can đang được xem xét đưa vào điều khoản đi kèm để giảm chi phí.

Kim Ngọc