- Trong ngày thi đấu thứ 4 của Asiad 18, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được 3 tấm HCĐ của Hoàng Thị Phương Giang (wushu), cầu mây đồng đội nữ và Nghiêm Văn Y. Tin vui đến ở cuối ngày 22/8 khi võ sĩ Bùi Trường Giang giành vé vào chung kết hạng dưới 56kg wushu (đối kháng).

 

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018

Ngày 19/8:

HCĐ: Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Ngày 20/8:

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do)

HCB: Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 56kg)

Ngày 21/8:

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu)

HCB: Trịnh Văn Vinh (cử tạ 62kg)

Ngày 22/8:

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (wushu)

HCĐ: Đồng đội nữ (cầu mây)

HCĐ: Nghiêm Văn Y (wushu, -60kg)

{keywords}
Bảng tổng sắp huy chương Asiad 2018 tính đến 6h30 ngày 23/8

 

Văn Hùng - Quyết Thắng - Duy Linh

*Mời quý độc giả theo dõi những diễn biến cập nhật dưới đây:

22/08/2018 | 20:25

20h10

WUSHU: Ở bán kết hạng cân đối kháng dưới 60kg, Nghiêm Văn Y đã để thua đáng tiếc về chỉ số phụ sau khi hòa 0-0 với võ sĩ người Trung Quốc Wang Xuetao, qua đó chỉ giành HCĐ. Đây là điều rất đáng tiếc do võ sĩ của Việt Nam có nặng hơn đại diện của đất nước đông dân nhất thế giới 2kg (60kg so với 62kg).

{keywords}
 
Thu gọn
22/08/2018 | 20:34

19h45

WUSHU: Ở bán kết hạng cân đối kháng dưới 56kg, Bùi Trường Giang xuất sắc đánh bại võ sĩ người Ấn Độ Kumar Santosh Kumar với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào chung kết. Đối thủ của anh trong trận tranh HCV là Shen Goshun của Trung Quốc, diễn ra vào ngày mai (23/8).

{keywords}
 
Thu gọn
22/08/2018 | 19:09

19h05

BƠI: Ở chung kết 400m hỗn hợp, Nguyễn Hữu Kim Sơn - nhà vô địch SEA Games cách đây 1 năm đã không thể gây bất ngờ trước những đối thủ quá mạnh khi về đích thứ 6 với thời gian 4 phút 22 giây 86.

Kình ngư của Nhật Bản Seto Daiya cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 08 giây 79 để giành HCV, HCB cũng thuộc về VĐV Nhật Bản Hangino Kosuke, trong khi đại diện của Trung Quốc Wang Shun đoạt HCĐ.

{keywords}
 
Thu gọn
22/08/2018 | 18:58

19h00

BƠI: Nguyễn Hữu Kim Sơn bắt đầu tranh tài ở chung kết 400m hỗn hợp dành cho nam.

Thu gọn
22/08/2018 | 18:52

19h52

BƠI: Nguyễn Hữu Kim Sơn chuẩn bước vào thi chung kết nội dung 400m hỗn hợp nam.

Thu gọn
22/08/2018 | 18:49

18h45

BƠI: Ở chung kết nội dung bơi 200m bướm dành cho nữ, Lê Thị Mỹ Thảo chỉ về đích thứ 7 với thành tích 2 phút 13 giây 93. HCV thuộc về kình ngư người Trung Quốc Zhang Yufei với thời gian 2 phút 06 giây 61, HCB và HCĐ đều thuộc về các VĐV của Nhật Bản.

{keywords}
Kết quả 200m bướm dành cho nữ
Thu gọn
22/08/2018 | 18:00

18h02

BÓNG ĐÁ: Trung vệ Trần Đình Trọng của U23 Việt Nam bị đau nhẹ và không thể tham gia tập luyện trọn vẹn giáo án trong chiều 22/8 cùng đội nhà trước trận gặp U23 Bahrain ở vòng 1/8 Asiad khiến HLV Park Hang Seo đang khá lo lắng.

{keywords}
Đình Trọng không thể hoàn thành buổi tập trong buổi chiều 22/8. Ảnh: SN
Đình Trọng đau, HLV Park Hang Seo 'tái mặt' trước trận gặp Bahrain

Đình Trọng đau, HLV Park Hang Seo 'tái mặt' trước trận gặp Bahrain

Trung vệ Đình Trọng của U23 Việt Nam đã đau nhẹ và không thể tham gia tập luyện trọn vẹn giáo án cùng đội nhà trước trận gặp U23 Bahrain ở vòng 1/8 Asiad khiến HLV Park Hang Seo đang khá lo lắng

Thu gọn
22/08/2018 | 17:55

17h55

Vào lúc 18h39 hôm nay, Lê Thị Mỹ Thảo sẽ bước vào thi đấu chung kết nội dung bơi 200m bướm, ngay sau đó là chung kết nội dung 400m hỗn hợp nam - nơi có sự góp mặt của kình ngư trẻ của Việt Nam Nguyễn Hữu Kim Sơn.

Thu gọn
22/08/2018 | 17:04

17h05

{keywords}
Bảng tổng sắp huy chương Asiad 2018 tính đến 17h00 ngày 22/8
Thu gọn
22/08/2018 | 17:02

16h50

THỂ DỤC DỤNG CỤ: Với tổng điểm 234,75 sau 6 nội dung xà đơn, xà kép, nhảy chống, ngựa tay quay, vòng treo và tự do, đội thể dục dụng cụ Việt Nam đứng thứ 5 trên tổng số 8 đội tham gia. HCV thuộc về đội Trung Quốc với 260,950 điểm, HCB thuộc về Nhật Bản và đội Hàn Quốc đoạt HCĐ>

{keywords}
 
Thu gọn
22/08/2018 | 15:31

15h30

TENNIS: Ở vòng 1/16 nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam (hạng 515 ATP) dù thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn không thể gây bất ngờ khi để thua 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) tay vợt người Ấn Độ Prajnesh Gunneswaran (hạng 161 ATP). 

{keywords}
 
Thu gọn
22/08/2018 | 14:44

14h45

{keywords}
Bảng tổng sắp huy chương Asiad 2018 tính đến 14h45 ngày 22/8
Thu gọn
22/08/2018 | 14:28

14h25

THỂ DỤC DỤNG CỤ: Ở chung kết đồng đội nam, ĐT Việt Nam gồm Thanh Tùng, Phương Thành, Đặng Nam, Phước Hưng và Vũ Hùng đang tạm xếp thứ 4 với 40.550 điểm sau khi hoàn thành 1/6 bài thi.

{keywords}
BXH tạm thời
Thu gọn
22/08/2018 | 14:09

12h02

Nói về nguyên nhân không lọt vào top có huy chương, Nguyễn Thị Thật chia sẻ: “Tôi đã cố gắng hết sức mình, chiến thắng bản thân mình. Tôi cũng xin cảm ơn đồng đội đã làm hết khả năng. Tôi thua cuộc vì đối thủ quá mạnh. Việc họ mạnh hơn mình thì thua cũng phải chấp nhận thôi. Họ được thi đấu nhiều ở các đường đua có đèo, nên trình độ cao hơn mình một bậc.

Là VĐV chuyên nghiệp nên xác định luôn phải chịu áp lực, nhưng tôi cũng đã cố gắng hết khả năng rồi, không đòi hỏi thêm gì nữa".

Thu gọn
22/08/2018 | 13:28

13h26

CẦU MÂY: Ở bán kết cầu mây đồng đội nữ: ĐT Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ khi để thua 0-2 trước ĐT Hàn Quốc. Trong khi đó, Myanmar cũng để thua Thái Lan ở cặp bán kết còn lại, qua đó cùng Việt Nam nhận HCĐ. Còn Thái Lan và Hàn Quốc tranh HCV nội dung Regu.

Theo thông tin từ PV Quyết Thắng bên Indonesia chuyển về, ĐT Việt Nam đã bị trọng tài xử ép. Sau khi hai đội hoà 1-1, ở set thứ 3, Hàn Quốc vượt lên dẫn trước Việt Nam với tỷ số 16-11 thì bảng điểm bất ngờ nhảy thêm 1 điểm cho đội bóng xứ kim chi. HLV trưởng đội cầu mây nữ Việt Nam Trần Thị Vui đã có ý kiến với tổ trọng tài nhưng bị từ chối vì… khiếu nại muộn.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã phản ứng bằng cách ngừng thi đấu. Sau 10 phút tranh cãi, HLV trưởng đội cầu mây nữ Việt Nam đã bị truất quyền chỉ đạo. Vì quá ức chế, tuyển Việt Nam đã để thua 0-2, qua đó không thể vào chung kết.

Thu gọn
22/08/2018 | 13:15

13h12

ĐẤU KIẾM: Ở vòng tứ kết nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nam, 3 kiếm thủ Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật và Trần Út Ngọc để thua trước 3 VĐV của Trung Quốc với tổng điểm 31-45.

Thu gọn
22/08/2018 | 13:06

13h00

ĐUA XE ĐẠP: Nguyễn Thị Thật dù thi đấu rất nỗ lực nhưng cũng chỉ về đích thứ 5 với thời gian 2 giờ 57 phút 35 giây. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thi xếp vị trí thứ 11 với thành tích 2 giờ 58 phút 44 giây. Có thể thấy đối thủ quá mạnh, cộng với đường đua khó nên 2 cua rơ của Việt Nam dù đã thi đấu hết sức nhưng vẫn không thể lọt vào top có huy chương.

{keywords}
Cua rơ Nguyễn Thị Thật bị kiệt sức ở chặng nước rút. Ảnh: SN

Cán đích đầu tiên và giành HCV là VĐV của Hàn Quốc Na Ahreum với thời gian 2 giờ 55 phút 47 giây. HCB thuộc về cua rơ của Trung Quốc, HCĐ thuộc về đại diện của Nhật Bản.

{keywords}
Danh sách 11 VĐV về đầu tiên
Thu gọn
22/08/2018 | 12:54

12h49

ĐUA XE ĐẠP: Nhóm dẫn đầu gồm 5 VĐV có cả Nguyễn Thị Thật cách đích 5km thì cua rơ của Việt Nam bất ngờ chững lại không rõ nguyên nhân, 4 cua rơ còn lại lập cũng bắt đầu tăng tốc ở chặng nước rút.

Thu gọn
22/08/2018 | 12:47

12h45

ĐUA XE ĐẠP: Nguyễn Thị Thật vẫn đang thi đấu rất nỗ lực, cua rơ của Việt Nam vẫn đang kiên trì bám sát nhóm dẫn đầu. Sau quãng đường đeo bám quyết liệt, 1 VĐV của Trung Quốc và 1 của Thái Lan đã bị tụt lại phía sau. Các cua rơ còn cách vạch đích 6km nữa. Nhóm dẫn đầu hiện chỉ còn 5 VĐV trong đó có Nguyễn Thị Thật.

Thu gọn
22/08/2018 | 12:36

12h34

ĐUA XE ĐẠP: Chung kết xe đạp đường trường 104km cá nhân nữ: Nguyễn Thị Thật vẫn đang bám sát nhóm dẫn đầu. Các cua rơ đang cách vạch đích hơn 10km nữa. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thi đã bị tụt lại phía sau.

{keywords}
Cua rơ Nguyễn Thị Thật là người mặc áo đỏ, quần đen
Thu gọn
22/08/2018 | 12:23

12h20

ĐUA XE ĐẠP: Chung kết xe đạp đường trường 104km cá nhân nữ: Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thi vẫn đang bám sát nhóm dẫn đầu. Các cua rơ đang cách vạch đích 17km nữa.

Thu gọn
22/08/2018 | 11:34

11h35

{keywords}
Bảng tổng sắp huy chương Asiad 2018 tính đến 11h30 ngày 22/8
Thu gọn
22/08/2018 | 11:30

11h20

ĐẤU KIẾM: Ở vòng 1/8 nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nam, các kiếm thủ Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật và Trần Út Ngọc vượt qua 3 VĐV của Thái Lan với tổng tỷ số 45-40 để ghi tên vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam sẽ là đội tuyển Trung Quốc.

Thu gọn
22/08/2018 | 11:53

10h50

BƠI: Ở vòng loại 400m hỗn hợp nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn cán đích với thành tích 4 phút 27 giây 18, xếp thứ 8 để lọt vào chung kết tranh huy chương, diễn ra vào lúc 18h56 hôm nay.

{keywords}
8 VĐV vào chung kết 400m hỗn hợp dành cho nam
Thu gọn
22/08/2018 | 11:27

10h45

WUSHU: Ở chung kết trường quyền nữ, võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang đạt số điểm 9.71, qua đó giành HCĐ. HCV thuộc về đại diện của Trung Quốc Xinyi Qui với điểm số 9.74, HCB thuộc về VĐV của Macau.

{keywords}
Kết quả chung kết trường quyền nữ
{keywords}
Hoàng Thị Phương Giang ở nội dung trường quyền nữ. Ảnh: SN
Thu gọn
22/08/2018 | 11:23

10h35

BƠI: Ở vòng loại 200m bướm dành cho nữ, Lê Thị Mỹ Thảo cán đích với thành tích 2 phút 12 giây 14, xếp thứ 4 vòng loại để giành quyền vào dự vòng chung kết diễn ra vào 19h tối nay.

{keywords}
8 VĐV vào chung kết 200m bướm dành cho nữ
Thu gọn
22/08/2018 | 11:20

10h25

BƠI: Ở vòng loại 100m ếch nam, Phạm Thanh Bảo đạt thành tích 1 phút 03 giây 47, chỉ xếp hạng 18 nên không thể lọt vào chung kết tranh huy chương.

Thu gọn
22/08/2018 | 11:19

10h15

BƠI: Ở vòng loại 200 m tự do nữ, VĐV Mai Thị Linh cán đích với thành tích 2 phút 08 giây 85 chỉ xếp thứ 17 và không thể lọt vào vòng chung kết.

Thu gọn
22/08/2018 | 11:18

10h10

BƠI: Ở vòng loại 100m bơi bướm dành cho nam, 2 VĐV của Việt Nam là Ngô Đình Chuyền và Hoàng Quý Phước đều không thể vượt qua vòng loại khi lần lượt xếp ở vị trí thứ 22 và 24 trên tổng số 31 VĐV tranh tài.

Thu gọn
22/08/2018 | 11:17

10h00

WUSHU: Võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang bắt đầu thi chung kết trường quyền nữ.

Thu gọn
21/08/2018 | 22:27

Lịch thi đấu ngày 22/8

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 
Thu gọn