Ngay từ lúc chiếc ghế Solskjaer bị lung lay, giới truyền thông xứ sương mù đã đồn đoán Zidane là ứng viên hàng đầu lên nắm quyền tại Old Trafford.

{keywords}
Zidane không muốn làm HLV MU thời điểm này

Tuy nhiên, nhật báo AS của Tây Ban Nha khẳng định, Zidane tự loại mình ra khỏi cuộc đua ghế nóng MU.

Họ cho rằng, cựu thuyền trưởng Real Madrid đang chờ Deschamps từ nhiệm để lên huấn luyện tuyển Pháp.

Nếu nhận công việc ở cấp CLB, Zidane sẽ chỉ xem xét nếu đó là một dự án chỉn chu, hướng đến chiến thắng và những danh hiệu.

Thực tế, từ cuối mùa trước, Zidane trong tình trạng thất nghiệp sau khi rời Bernabeu. Mặc dù vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy ông vội tái xuất.

{keywords}
Solskjaer đang phải chịu áp lực lớn

Về phần Quỷ đỏ, những lời kêu gọi sa thải HLV Solskjaer lại xuất hiện dày lên khi MU thua lấm lưng trắng bụng 0-2 trước kình địch cùng thành phố Man City.

Theo một vài nguồn tin, lãnh đạo Quỷ đỏ muốn một trong ba cái tên Pochettino, Brendan Rodger hoặc Erik Ten Hag thế chỗ Solskjaer.

Thế nhưng, thời điểm hiện tại, các HLV kể trên đều đang ấm chỗ tại CLB họ đang dẫn dắt. Bởi vậy, các sếp MU vẫn chần chừ không dám sa thải Solskjaer giữa mùa.

* An Nhi