Chọn mùa đẹp, xin visa, đi lại, dự trữ đồ ăn phù hợp, lên list mua sắm… là tư vấn từ Hãng hàng không 5 sao Nhật Bản - All Nippon Airways (ANA) với du khách đang lên kế hoạch khám phá xứ sở Hoa Anh đào.
 
Xin visa Nhật Bản

Từ tháng 10/2014, Nhật Bản đã nới lỏng đáng kể thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho du khách từ Việt Nam. Theo đó, du khách sẽ không còn phải trình giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng nếu trước đây họ từng đi thăm Nhật Bản hoặc các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Khi du khách đăng ký tour trọn gói với các công ty du lịch được Đại sứ quán Nhật Bản cấp phép, thủ tục xin cấp visa cũng được đơn giản hóa tối đa khi chỉ cần cung cấp tờ khai và hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng.
 
Đi lại

Từ Hà Nội và TP.HCM hiện nay đều đã có chuyến bay thẳng tới các sân bay Haneda và Narita của thủ đô Tokyo. Khi lựa chọn hãng hàng không, ngoài giá vé, du khách cũng nên chú ý đến các tiêu chí khác như giờ bay, sân bay đến và chất lượng dịch vụ hàng không.

Ví dụ, ANA hiện là lựa chọn hàng đầu của những người sành du lịch bởi là hãng sử dụng dòng máy bay hiện đại Boeing 787, cho chặng bay Hà Nội - Tokyo (Haneda) và thời gian bay vào ban ngày giúp hành khách giảm bớt mệt mỏi. Lịch bay hàng ngày: Hà Nội - Tokyo (Haneda) 14:00 - 21:05, Tokyo (Haneda) - Hà Nội 08:55 - 12:05.

Di chuyển từ sân bay về Trung tâm Tokyo rất thuận tiện vì có nhiều loại phương tiện như tàu, xe bus, taxi. Nhật Bản nổi tiếng với hệ thống tàu điện ngầm rất thuận tiện, có thể đưa bạn đi tham quan quanh thành phố mà không tốn nhiều tiền.

Ngoài ra còn có tàu Shinkanshen - biểu tượng của nước Nhật hiện đại, tàu có thể chạy với tốc độ tối đa là 300km/h. Hãng tàu shinkanshen nổi tiếng ở Nhật đó là Japan Rail Pass. Taxi ở Nhật thì không được du khách ưa chuộng vì giá cả đắt hơn nhiều so với những phương tiện khác.

{keywords}
Tháp Tokyo


Ăn ở

Khách sạn tại Nhật có rất nhiều loại, từ khách sạn con nhộng, khách sạn/nhà nghỉ truyền thống hay các khách sạn kiểu hiện đại với chi phí từ thấp đến cao, phù hợp với mọi đối tượng du khách.
 
Việc đặt khách sạn ở Nhật cũng rất tiện lợi bởi hầu hết đều kết nối với các hệ thống booking online. Một điều cần lưu ý là các khách sạn ở Nhật Bản rất ít khi có bàn chải, kem đánh răng, dép lê, vì thế bạn phải tự chuẩn bị sẵn.
 
Nhật Bản có nhiều món ăn ngon, nhưng nói chung khó hợp khẩu vị đối với người ngoại quốc vì họ thường ăn đồ sống, đồ nướng, hay cho đường, nhưng lại ít ăn cay và ít dùng ớt (nếu có lại là ớt khô, wasabi hay mù tạt. Nếu du khách đi lại nhiều thấy mệt và khó ăn thức ăn lạ, nên đem phòng theo ít ruốc (chà bông) phòng khi không ăn được đồ ăn bản xứ.
 
Du khách tới Nhật nên thưởng thức các món ăn đặc sản như: thịt bò Kobe, cầu gai, cá nóc, hay những món bình dân hơn như sushi, sashimi, wasabi, trà xanh (matcha), rượu trắng (sake)….
 
Thời tiết

Nhật Bản có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông rõ rệt và mỗi mùa đều có những điểm hấp dẫn du lịch riêng, đặc biệt là với những du khách đến từ xứ nóng như Việt Nam.

Mùa xuân (từ tháng 3 - 5) là thời điểm đẹp nhất trong năm khi hoa anh đào nở rộ và nhiều lễ hội được diễn ra.  Nếu đến Hokkaido vào mùa hè, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn của những cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn, thơm ngát. Mùa thu (từ tháng 9 - 11) thời tiết dễ chịu và cảnh sắc thì đẹp tuyệt vời với những hàng cây nhuộm màu lá đỏ. 

Mùa đông ở Nhật rất lạnh, tuyết rơi nhiều đặc biệt là ở Hokkaido. Đặc biệt, trượt tuyết ở Hokkaido được coi là một trong những nơi có những dốc trượt tuyết tuyệt vời nhất thế giới.  Vì vậy nếu bạn thích ngắm tuyết rơi hay trượt tuyết thì đi du lịch vào thời điểm này là thích hợp nhất.

{keywords}


Mua sắm 

Các mặt hàng nên mua tại Nhật để làm quà cho người thân gồm đồ điện tử, điện gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và dinh dưỡng. Bạn có thể mua tại một số trung tâm mua sắm lớn tại Tokyo như: Khu Ginza - chuyên đồ hiệu cao cấp; Shinjuku  -  một trong những khu náo nhiệt nhất Nhật Bản với trạm tàu được thông báo là vận chuyển số lượng hành khách lớn nhất trên thế giới;  Shibuya - nơi vô cùng phổ biến với giới trẻ…

Ở một số khu như Akihabara, các shop trong tuy nhỏ nhưng dễ mua hơn nhiều so với các siêu thị lớn vì đồ bán được sắp xếp rât khoa học, chuyên dụng. Một điều cần chú ý là các cửa hàng ở Nhật bán đúng giá niêm yết, không nên mặc cả.
 
ANA hiện là hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản với mạng bay tới 31 điểm đến quốc tế và 50 điểm đến nội địa Nhật Bản, và được Strytrax xếp hạng là hãng hàng không 5 sao từ năm 2013. Hãng đã khai thác đường bay thẳng Tp HCM - Tokyo (sân bay Narita) từ hơn 10 năm nay, và mới khai thác thêm đường bay thẳng Hà Nội - Tokyo (sân bay Haneda) từ đầu 2014 với tần suất hàng ngày.

ANA thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mại tới khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, hiện tại Hãng All Nippon Airways đang có chương trình khuyến mại đặc biệt Hà Nội – Tokyo khứ hồi chỉ với 390USD chưa bao gồm thuế và lệ phí. Chương trình khuyến mại có hiệu lực đến 31/1/2015 cho khách hàng khởi hành từ Hà Nội trước 31/3/2015, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho những du khách định thưởng thức mùa xuân tuyệt vời của Nhật Bản.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Văn phòng bán vé hãng hàng không All Nippon Airways

Tại Hà Nội:   

Tầng 9, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: (04) 3926 2808

Tại TP.HCM

 Lầu 16, Cao ốc Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3821 9612

Website: http://www.ana.co.jp/wws/vn/e/local/fare/bargain_eco_jp/index_v.html

Anh Vũ