Đại diện Đạm Cà Mau cho biết hàng ngày công ty này đều đặn xuất ra thị trường khoảng 2.500 tấn Ure hạt đục với giá bán ổn định, không tăng giá.

Thị trường phân phối và bà con nông dân đang rất bất ngờ trước các thông tin như giá phân ure tăng hàng triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, đại diện một số doanh nghiệp lớn khẳng định không có chuyện tự ý tăng giá.

{keywords}

Đơn cử, tại Đạm Cà Mau, 6 tháng đầu năm nay đưa ra thị trường 420.000 tấn sản phẩm. Riêng trong tháng 5 và tháng 6, có mặt trên thị trường khoảng 150.000 tấn, tại khu vực ĐBSCL chiếm 75% sản lượng, hàng ngày công ty đều đặn xuất ra thị trường khoảng 2.500 tấn Ure hạt đục với giá bán ổn định, không tăng giá.

Đại diện công ty này cho biết vẫn phân phối đến thị trường bằng mức giá ổn định, hợp lý so với các loại phân ure khác và không hề tăng giá bán. Trong thời điểm này do có mưa ở các vùng nên nhu cầu tăng đột biến, một số nơi cục bộ tăng giá do có hiện tượng găm hàng, đầu cơ.

PV