Thương hiệu Quán Ăn Ngon, đơn vị tổ chức sự kiện văn hóa Thu Vọng Nguyệt vừa phát đi thông báo dời ngày phát hành cuốn sách cùng tên để hoàn thiện tác quyền.

Theo thông tin từ thương hiệu Quán Ăn Ngon, mặc dù đã biên tập xong bản thảo và in thử một số cuốn làm quà tặng, nhưng ở khâu cuối cùng trước khi đưa cuốn sách ảnh đặc biệt này rộng rãi ra công chúng, Ban biên tập phát hiện một số hình ảnh trong sách có nhầm lẫn về tác quyền.

Thương hiệu này cũng cho biết thêm, đây là quy trình bắt buộc phải có nằm trong chính sách chung của công ty cũng như quy định của ngành xuất bản.

Nguyên nhân của việc chậm trễ này được xác định do Ban biên tập phát hiện có trường hợp một số bức ảnh trong quá trình sưu tầm để đưa vào sách đã bị nhầm lẫn trong khâu xác định tác giả dẫn tới có thiếu xót chưa ký kết hợp đồng tác quyền hoàn chỉnh.

Được biết, sách ảnh Thu Vọng Nguyệt là kết quả quá trình sưu tầm, tuyển chọn gần 300 hình ảnh đẹp nhất từ hơn 10.000 tấm hình của hàng trăm tác giả từ nhiều nguồn khác nhau. Dù rất nỗ lực và được sự ủng hộ của các bên, nhưng ban biên tập vẫn mất thời gian hơn một tháng để truy xuất nguồn từng tấm hình, sau đó nỗ lực liên hệ chủ sở hữu bản quyền để xin phép sử dụng và xuất bản.

Đây là hoạt động tiếp theo của Quán Ăn Ngon sau sự kiện trung thu và triển lãm ảnh ở Văn Miếu với mong muốn lưu giữ, bảo tồn, phát huy và quảng bá những giá trị truyền thống, kích cầu du lịch thông qua các hoạt động văn hóa thuần Việt tới bạn bè quốc tế.

Tấn Tài