Xuất hiện chưa lâu tại Việt Nam nhưng Max 4D - sản phẩm xổ số tự chọn thứ 2 của Vietlott nhanh chóng trở thành hiện tượng “hot” được nhiều người đón nhận.

{keywords}

Những yếu tố hấp dẫn của Max 4D

Với nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Malaysia, Singapore,…hình thức xổ số tự chọn chơi theo con số (digit) đã và chưa bao giờ hạ nhiệt, nhưng tại Việt Nam cái tên Vé số tự chọn Max 4D còn khá mới mẻ. Có thể nói, đây chính là loại hình xổ số điện toán được yêu thích và phổ biến còn hơn xổ số Mega 6/45 tại Việt Nam hiện nay.

Yếu tố chính khiến nhiều người bị loại hình xổ số này hấp dẫn đó chính là ít con số dự thưởng, với chỉ 4 con số ( trong khi xổ số truyền thống hiện nay là 6 con số, Mega 6/45 là 6 con số). Do đó tỷ lệ trúng giải cao hơn nhiều so với các loại hình xổ số khác, đôi khi lên đến 60% và có thể trúng lớn nếu đầu tư lớn.

Anh Trần Quốc Thanh Bình, chủ một cửa hàng trang trí nội thất ở Quận 2 (TP.HCM) cho biết “Thà trúng ít nhưng có trúng còn hơn là mua hoài không thấy trúng dù chỉ một lần như các loại hình xổ số khác”.

Ngoài ra, tính giải trí và sự hấp dẫn là điều khiến loại hình xổ số tương tự như Max 4D trở nên thịnh vượng ở các thị trường nước ngoài. Nếu mua vé số truyền thống hoặc các loại vé số có giải thưởng “khủng” thì số người trúng giải cao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng với vé số tự chọn Max 4D thì nhà nhà trúng - người người trúng.

Được biết, trò chơi xổ số tự chọn chơi theo con số (digit) khi về Việt Nam đã được thay đổi một chút cho phù hợp với thói quen, sở thích của người Việt. Với việc được chọn cho mình một dãy số 4 con số từ 0 đến 9 để tạo thành dãy 4 số (ví dụ: 1234 hoặc 5785…).

Cùng với những mức giải thưởng hấp dẫn, thu hút người chơi, đơn cử mỗi kỳ quay số sẽ có 5 giải thưởng gồm giải nhất (15 triệu đồng) với 1 lần quay, giải nhì (6,5 triệu đồng) với 2 lần quay, giải ba ( 3 triệu đồng) với 3 lần quay, giải khuyến khích 1 cho những vé có 3 số cuối trùng với 3 số cuối theo đúng thứ tự của giải nhất (1.000.000 đồng), giải khuyến khích 2 cho những vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối theo đúng thứ tự của giải nhất (100.000 đồng).

Lì xì Tết… bằng Max 4D

Trong mùa Tết, không chỉ Mega 6/45 được mua bỏ vào phong bao lì xì lấy hên mà nhiều người cũng mua Max 4D như cách chia sẻ con số may mắn của mình cho người thân. Chị Hoàng Thị Bích Hồng hỉ hả: "Dễ trúng quá, đầu năm trúng giải lấy cái hên cho cả năm!"

Chị Lê Kim Bình, nhân viên một công ty xuất khẩu tại Q. Bình Thạnh, TP.HCM cũng cho biết, năm nay các đồng nghiệp công ty chị đã “thỏa thuận” là sẽ mua vé số Vietlott lì xì cho nhau. “Biết đâu lại có vài người đổi đời thì sao? Phòng tôi cũng quy định, ai được lì xì mà trúng lớn thì phải dẫn cả phòng đi du lịch. Chỉ một tờ vé số Max 4D trong phong bao đỏ mà rôm rả vui lắm”, chị Bình hồ hởi chia sẻ.

{keywords}

Giờ đây đâu chỉ "mua Vietlott" đâu chỉ còn nghe nhắc đến Jackpot với những con số hàng chục tỉ mà nghe người khác trúng đến nghẹt thở, mà còn có cả Max 4D với những cụm 4 số rộn rã mỗi đợt xổ số.

Doãn Phong