- Vụ sập giàn giáo khiến hàng chục công nhân đang thi công tại Công ty TNHH Nhà máy bột giấy LEE&MAN Việt Nam, tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang làm 1 người chết và 17 công nhân bị thương.

Sáng 4/2, PV VietNamNet tiếp cận hiện trường thì bị bảo vệ nhà máy khoanh vùng, cấm cửa ngăn cản. Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành cũng tiếp cận, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Một nhân viên bảo vệ giấu tên cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h tối 3/2, khi nhóm công nhân gần 50 người vừa ăn cơm tối và trở lại hiện trường đổ bê tông.



Hiện trường vụ việc

Khi cả nhóm đang tích cực đổ bê tông trong đêm tối, bất ngờ cả khối bê tông ‘khổng lồ’ đổ sụp xuống.

Một công nhân may mắn thoát nạn cho biết, có 8 trụ cột đang được đổ bê tông. Chiều dài đoạn giàn giáo bị sập khoảng 30m, rộng khoảng 4m, đổ ở độ cao gần 9m khiến khối đất đá, bê tông cốt thép dồn thành đống sắt vụn.

Một số công nhân tại hiện trường lập vội một bàn thờ, cắm mấy nén hương cháy leo lét.

Nhân viên bảo vệ không cho bất cứ người lạ mặt nào tiếp cận hiện trường.

Thông tin từ bệnh viện cho hay, nạn nhân bị tử vong trong vụ việc này là anh Nguyễn Văn Khoe, trú tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, tỉnh Hậu Giang.

Ngoài ra, 17 công nhân bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP. Cần Thơ), trong đó có 3 công nhân bị đa chấn thương phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bao gồm: anh Nguyễn Văn Kiệt, Phạm Minh Điệp và Nguyễn Văn Hùng.

Được biết, đơn vị thi công là Công ty Xây dựng Ngân Quý.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quốc Huy