Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã bắt đầu chuyến thăm Myanmar và Việt Nam. Tại đây, ông sẽ có các cuộc hội đàm về hợp tác quân sự và chính trị.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: RIA Novosti

Theo đài Tiếng nói nước Nga, trong lịch trình hai ngày (4-5/3) tại Việt Nam, ông Shoigu có kế hoạch thăm vịnh Cam Ranh.

Hãng thông tấn RIA Novosti cho hay, chuyến công du của ông Shoigu có trọng tâm "thảo luận tình hình anh ninh khu vực" cũng như "hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật và quân sự".

Tướng Sergei Shoigu được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga đầu tháng 11/2012. Trước đó, ông từng làm Bộ trưởng Các vấn đề khẩn cấp trong suốt 11 năm.

Ông Sergei Shoigu là một trong những người giữ vai trò chủ chốt trên chính trường Nga. Ông từng được giao đảm nhiệm vai trò phó Thủ tướng, thực chất là hỗ trợ trực tiếp cho Tổng thống Putin, trong 5 tháng đầu năm 2000, trước khi ông Putin chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên. Bên cạnh đó, ông cũng là thành viên lâu năm nhất của Hội đồng An ninh Liên bang Nga từ 1994-2012.

Thái An (tổng hợp)