Vờ là khách mua điện thoại hoặc đồ trang sức đắt tiền, khi được chủ cho xem hàng, những tên “cướp cạn” ngang nhiên lấy tài sản bỏ chạy…

Ngày 11/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, đang hoàn tất hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với một nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp và trộm cắp tài sản.

Nhóm này do Vũ Anh Tuấn (SN 1992) và Bùi Văn Long (SN 1988) cùng ở tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, tối 5/3, Tuấn cùng Long đến cửa hàng mua bán ĐTDĐ “Anh Hai” của anh Đinh Khắc Hai, ở xóm 4, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên “nhờ” kiểm tra giúp ĐTDĐ bị… yếu pin. Sau đó tên Tuấn ra trước nổ máy xe chờ sẵn, còn Long ở lại hỏi mua ĐTDĐ.

Ngỡ khách hàng, vợ anh Hai là chị Đỗ Thị Hồng đưa liền lúc 2 chiếc ĐTDĐ Nokia-Asha 305 và Asha 308 để khách chọn. Không ngờ, Long giật cả 2 chiếc ĐTDĐ chạy ra ngoài định lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Tuy nhiên, nhờ tinh thần cảnh giác, anh Hai đã kịp đuổi theo bắt được tên Tuấn giao nộp cho cơ quan Công an cùng tang vật là chiếc xe máy Jupiter không biển số, bên trong cốp xe có giấu 1 cờ lê và BKS: 15G1 - 17.369. Còn tên đồng bọn của Tuấn là Bùi Văn Long đã nhanh chân chạy thoát.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận, với thủ đoạn trên hắn đã cùng Long và một số đối tượng khác gây ra hàng loạt vụ cướp và trộm cắp tài sản. Để tránh bị phát hiện, trước khi đi gây án, bao giờ bọn Tuấn cũng tháo BKS cất trong cốp xe.

Mới đây vào ngày 25/2, Tuấn cùng Long bỏ ra 300 nghìn đồng mua 1 chiếc lắc bạc, rồi đem bán cho anh Cao Văn Nam chủ cửa hàng vàng bạc, đá quý Nam Yến (ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên) với giá 280 nghìn đồng nhằm chiếm lòng tin.

Sau khi nhận xong tiền bán lắc bạc, Long tiếp tục hỏi mua của anh Nam chiếc nhẫn vàng 9999 loại 3 chỉ. Tưởng gặp phải khách “sộp”, anh Nam đưa ra chiếc nhẫn đẹp nhất, lập tức tên Long chộp lấy chiếc nhẫn rồi nhảy lên xe máy do Tuấn nổ máy chờ sẵn ở cửa và phóng đi.

Trước đó, cũng với thủ đoạn trên, Tuấn cùng Long cướp giật 2 chiếc điện thoại Iphone3 tại cửa hàng mua bán ĐTDĐ của anh Đinh Chính Lập (SN 1985, ở thôn 6, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên).

Không chỉ đi cướp tài sản, Tuấn và Long còn tổ chức cho đồng bọn đi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an làm rõ, tối 5/3, trong lúc Tuấn và Long cướp tài sản tại cửa hàng mua bán ĐTDĐ “Anh Hai” thì 2 tên đồng bọn khác của chúng là Phạm Văn Dũng và Bùi Ngọc Đoàn (cùng SN 1987 và đều ở khu Quyết Tiến, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) đi theo hướng khác cướp tài sản.

Chiếc xe máy Exciter của anh Nguyễn Đức Men (SN 1975, ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên), đang dựng trước một cửa hiệu bên đường để vào lấy ảnh cưới đã bị 2 đối tượng Dũng và Đoạn lấy trộm và  mang đi Thái Bình tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành thu hồi chiếc xe máy tang vật vụ trộm.

Công an huyện Thủy Nguyên hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng án và truy bắt đối tương Bùi Văn Long và Phạm Văn Dũng đang bỏ trốn.

Q.Minh