Theo hiệu trưởng H., những bức ảnh đúng là của cô giáo Y. nhưng là do một đối tượng xấu đưa lên nhằm làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của cô Y.

Liên tục trong một thời gian ngắn, hàng loạt những hình ảnh nhạy cảm ghi lại cảnh quan hệ vợ chồng được cho là của một cô giáo Bắc Giang đang bị phát tán trên mạng xã hội Facebook.

{keywords}
Những hình ảnh trên Facebook có tên H.Y.

Nhân vật nữ trong hình được cho là cô H.T.H.Y, giáo viên tại trường THCS N.H (Bắc Giang)

Trao đổi với chúng tôi vào chiều tối ngày 13/1, cô giáo H.T.H., Phó hiệu trưởng trường THCS N.H (Bắc Giang) xác nhận, những hình ảnh trên đúng là của một giáo viên đang công tác trong trường.

"Chúng tôi đã nắm được thông tin này và đây đúng là những hình ảnh của cô giáo H.T.H.Y, là giáo viên của trường. Tuy nhiên, trong việc này có vấn đề, những hình ảnh đó không phải do cô giáo Y. đưa lên mà là do một đối tượng khác cố tình đưa lên nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cô, cũng như của nhà trường", cô H. nói.

Cô H. cũng cho biết thêm, ngày hôm qua (12/1), trong buổi làm việc giữa phòng GDĐT huyện, Ban giám hiệu nhà trường và vợ chồng cô Y. đã xác định, nguyên nhân của việc này là do cô Y. sơ ý làm lộ những bức ảnh đó.

"Trong buổi làm việc với Phòng GDĐT, Ban giám hiệu nhà trường, vợ chồng cô Y. đều thừa nhận đó là hình ảnh của vợ chồng cô ấy.

Trong lúc hai vợ chồng quan hệ thì chồng cô Y. có ghi hình lại. Sau đó, do sơ ý, cô Y. làm lộ file ảnh ra ngoài và bị một đối tượng xấu lấy được rồi đưa lên mạng facebook cùng tên của cô.

Không chỉ đưa lên, đối tượng này còn tung cả số điện thoại di động của vợ chồng cô Y., của lãnh đạo phòng GDĐT và Ban giám hiệu nhà trường lên facebook nhằm mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự...", cô H. cho hay.

Theo cô H., cô Y. là một giáo viên dạy tốt, hòa đồng trong trường nhưng sau khi sự việc xảy ra cô bị suy sụp mạnh, không dám gặp ai.

"Sau khi sự việc xảy ra, cô Y. rất buồn, suy sụp hẳn, dù được chồng và mọi người trong trường hiểu, thông cảm nhưng giờ cô ấy không còn dám gặp ai, phải đổi số điện thoại. Thậm chí, vừa rồi cô Y. còn làm đơn xin được tạm nghỉ công tác giảng dạy.

Thực sự chúng tôi cũng rất buồn vì chẳng người giáo viên nào lại tự nhiên đưa những hình ảnh như vậy lên để khoe cả. Còn việc đối tượng xấu tung những hình ảnh này đang gây ảnh hưởng lớn đến không chỉ uy tín của một giáo viên mà còn là một tập thể trường, ngành giáo dục của địa phương.

Chúng tôi cũng đã đề nghị cấp trên có biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc và tìm đối tượng xấu này...", cô H. nhấn mạnh.

(Theo Tri thức trẻ)