- Lợi dụng lộn xộn lúc xô xát tại khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), các đối tượng đã lẻn vào khu vực công trường lấy trộm nhiều máy móc, thiết bị.

Sáng ngày 30/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên thứ ba trong số các vụ trộm cắp xảy tại ở KKT Vũng Áng (huyện Kỳ Anh).

Vụ án này có tất cả 17 bị cáo, gồm: Trần Đình Tâm (23 tuổi), Nguyễn Thanh Hoa (26 tuổi), Đậu Đình Minh (32 tuổi), Nguyễn Tiến Hải (22 tuổi), Phan Xuân Anh Tuấn (17 tuổi), Phan Văn Thuật (32 tuổi), Nguyễn Giang Nam (26 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàn (26 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Lực (28 tuổi), Nguyễn Văn Quang (37 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Nghệ An); Dương Văn Bình (22 tuổi), Mai Trọng Đức (27 tuổi), Phan Thanh Lâm (24 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Quảng Bình); Mai Văn Nam (33 tuổi), Đặng Văn Bích (27 tuổi), Trần Vinh (20 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế), Trần Văn Thu (22 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam).

{keywords}

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 30/9

Cáo trạng chỉ rõ, ngày 14/5 tại KKT Vũng Áng có cuộc tụ tập đông người phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại biển Đông.

Không lâu sau do bị kích động, lợi dụng, hàng nghìn công nhân xảy ra xô xát. Nhân việc này, nhiều người đã trộm cắp tài sản của doanh nghiệp.

Vào tối cùng ngày, các đối tượng trên đã trà trộn vào công trường Formosa lấy trộm thiết bị, vật tư. Tâm, Hoa đã vào công trường tổng cộng 6 lần, lấy đi 2 cuộn dây cáp điện, 2 máy hàn, 4 màn hình tivi, tổng trị giá 55,14 triệu đồng.

Tiếp đó, Minh đã điều khiển xe ô tô bán tải vào lấy 3 cục máy điều hòa, khi đi về người này bị Bộ đội Biên phòng Vũng Áng phát hiện và bắt giữ, điều đáng chú ý là trên xe Minh còn có một khẩu súng côn ổ quay bằng kim loại màu vàng, bên trong có đạn.

Khi thấy mọi người tới khu vực lộn xộn trộm cắp tài sản ngày một nhiều, Hải, Thanh, Tuấn đã rủ nhau làm theo, lấy trộm 9 đoạn dây cáp điện lõi đồng rồi đem bán cho Nguyễn Ngọc Hoàn với giá 5,6 triệu đồng.

Hoàn biết số tài sản trên là do phạm tội mà có, nhưng vẫn mua, khi đang trên đường đi bán lại thì bị bắt giữ.

Không chịu dừng lại ở đó, nhóm Lực, Thuật, Trọng, Đức, Lâm, Văn Nam, Bích, Vinh, Quang, Thu, Giang Nam đã lấy trộm 9 đoạn dây cáp điện, 1 khoan bê tông, 1 máy mài, 1 máy đo ô xy, 1 máy in, 1 quạt điện…

Sau đó, các đối tượng vận chuyển ra khỏi khu vực công trường để đem đi tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi này đã bị phát giác, cả nhóm bị tóm gọn.

Tổng trị giá tất cả các tài sản mà nhóm bị cáo trộm cắp được định giá hơn 130 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận tất cả mọi hành vi, tỏ ra ăn năn, hối hận và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc gia đình.

HĐXX đã tuyên phạt Tâm 30 tháng tù, Hoa 24 tháng, Hải và Bình cùng 12 tháng, Lực 10 tháng, Thuật 6 tháng, Lâm 7 tháng, Đức, Văn Nam và Bích cùng 9 tháng tù, Vinh 8 tháng, Quang, Giang Nam và Thu cùng 6 tháng về tội Trộm cắp tài sản.

Tuyên phạt Minh bị phạt 18 tháng tù (6 tháng về về tội Trộm cắp tài sản, 12 tháng về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng), Hoàn 9 tháng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong số này, có bị cáo Tuấn bị phạt 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Tổng mức án mà 17 bị cáo bị tòa án tuyên phạt là 190 tháng tù.

Văn Đức