Ngày 19/5/2016 Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) thay thế toàn bộ phương tiện tuyến tuyến buýt số 26 (Mai Động - Sân vận động Mỹ Đình) bằng 23 xe hiện đại có riêng ghế cho dành cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai…

Sô xe mới này sử dụng sàn bán thấp thuận lợi cho việc lên xuống của hành khách với sức chứa 80 hành khách; đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III, có cabin riêng cho lái xe; có các chức năng bảo đảm an toàn với hệ thống chống kẹt cửa tự động, giảm sóc khí nén, thảm sàn chống trơn trượt.

{keywords}

Thay thế 23 xe buýt hiện đại tuyến 26 Mai Động - Bến xe Mỹ Đình.

Xe được sơn có biểu tượng cánh chim hòa bình theo thương hiệu của Transerco với hình ảnh đặc trưng cho xe buýt Thủ đô Hà Nội, thiết kế nhiều kính. Trên xe có ghế dành riêng cho phụ nữ mang thai, người già, trẻ em và người khuyết tật.

Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống âm thanh thông tin cho hành khách, hệ thống bảng điện tử Led tích hợp với hệ thống giám sát hành trình thông tin về các dịch vụ của tuyến, các vị trí dừng đón trả khách và các thông tin tiện ích khác.

Cũng trong nỗ lực thực hiện thành công năm “Chất lượng dịch vụ của Transerco” để hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016” của Thành phố Hà Nội, ngày 30/4/2016 Transerco đã đưa tuyến buýt chất lượng cao số 86 “Ga Hà Nội - Bờ Hồ - Sân bay Nội Bài” vào hoạt động.

Việc mở rộng thêm nhiều tuyến buýt mới nằm trong mục tiêu phát triển chất lượng dịch vụ để thu hút người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng, qua đó hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại Thủ đô.

Gia Văn