- Tin từ cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 24 đối tượng có liên quan đến vụ việc gây rối, ném đá và đuổi đánh người, khiến Trung úy Công an hi sinh ở Krông Pa (Gia Lai).

Bắt khẩn cấp 20 đối tượng đánh chết trung úy công an

Cuối giờ chiều nay, VKS huyện Krông Pa đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 20 đối tượng trong vụ trai làng hỗn chiến khiến 1 trung úy công an hi sinh.

Mới đây, VKSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can của CQĐT. Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án “giết người”, “gây rối trật tự công cộng”; 24 đối tượng đã bị khởi tố về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng.

{keywords}

{keywords}

Các bị can gây án và vũ khí phục dựng trong buổi thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, tối ngày 21/10 giữa 2 tốp thanh niên thôn Chư Đông và thôn Cầu Đôi đã xảy ra vụ hỗn chiến. Các nhóm thanh niên dùng đá ném, dùng mã tấu, lưỡi cưa, gậy sắt đuổi đánh nhau.

Nghìn dân xem thực nghiệm vụ đánh chết trung úy công an

CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, VKSND tỉnh và cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm điều tra tại hiện trường để làm rõ tình tiết vụ trai làng hỗn chiến, phục kích đánh nhầm khiến 1 công an hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Lúc này, Trung úy Nay Plong (SN 1985) và Trung úy Nguyễn Thành Trung (SN 1988), công an huyện Krông Pa trên đường đi làm nhiệm vụ, qua QL25 đến đoạn này đã bị nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi chặn đánh, dùng đá ném. Hậu quả, Trung úy Nay Plong bị ném đá, bị đánh ngã xuống đường, vỡ sọ não chết tại chỗ. Riêng Trung úy Nguyễn Thành Trung may mắn điều khiển xe máy chạy thoát, bị đa chấn thương, dập lách.

Chỉ chưa đầy 24h đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CQSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời khoanh vùng đối tượng, tập trung điều tra, xét hỏi và xác định chính xác những đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến ở thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa. Lệnh tạm giữ đã được ban hành và ngày 23/10 đã bắt khẩn cấp 19 đối tượng, đều trú tại thôn Cầu Đôi để tập trung điều tra.

Để xác định chính xác vai trò và hành vi của từng đối tượng tham gia vụ hỗn chiến, ném đá và đuổi đánh khiến Trung úy Nay Plong hi sinh, Trung úy Nguyễn Thành Trung bị trọng thương, ngày 27/10 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối với với VKSND tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường.

{keywords}

Lễ truy điệu và đưa tang Trung úy Nay Plong.

Qua thực nghiệm hiện trường và điều tra xét hỏi, củng cố chứng cứ, hành vi phạm tội của từng đối tượng cơ bản được xác định. CQĐT cũng bắt giữ thêm 5 đối tượng có hành vi liên quan, gồm Uông Ngọc Huy (SN 1996), Nguyễn Duy Thắng (SN 1992), Nguyễn Tú Dân (SN 1991), Trần Văn Lãm (SN 1992) và Nguyễn Văn Phú (SN 1991)

Thanh niên làng hỗn chiến, trung úy công an tử vong

Trên đường đi làm nhiệm vụ, 2 trung úy Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đi qua địa bàn có thanh niên 2 thôn đang đánh nhau. Hậu quả 1 trung úy bị ném đá vào đầu, tử vong, 1 trung úy bị trọng thương.


Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 đối tượng về tội giết người là Trần Cảnh Vinh (SN 1995); Đặng Văn Hải (SN 1994) và Phạm Văn Sang (SN 1998). Các đối tượng còn lại bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước khi khởi tố vụ án, liên ngành tố tụng tỉnh Gia Lai đã họp phân loại, xử lý tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần sớm điều tra, làm rõ chính xác hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, ổn định tình hình chính trị địa phương.

Về phía Trung úy Nay Plong, Công an huyện Krông Pa hi sinh trên đường làm nhiệm vụ, Trung tá Trần Ngọc Anh- Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ làm hồ sơ để công nhận liệt sĩ đối với Trung úy Nay Plong. Riêng Trung úy Nguyễn Thành Trung bị trọng thương, đã được chuyển vào bệnh viện ở TP.HCM điều trị.

Bùi Tiến- Duy Tuấn

TIN BÀI KHÁC