Hết tiền chơi game, Công bàn với bạn giết mẹ để lấy tiền. Xong xuôi, cả 3 thản nhiên bỏ đi chơi tiếp.

Ngày 20/1, Phòng CSĐT về TTXH, Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trong đó Nông Văn Công (17 tuổi), Giàng Chuẩn Quân (16 tuổi), cùng trú tại xã Ngọc Đường, TP.Hà Giang và Lù Đức Vinh (17 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, TP.Hà Giang) bị bắt về hành vi giết người, cướp tài sản.

{keywords}
3 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Hà Giang

Cả 3 hiện là học sinh lớp 9 trường THCS Ngọc Hà, TP.Hà Giang.

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (17 tuổi, thường gọi là Cò bay, trú tại phường Quang Trung, TP.Hà Giang) bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 16/1, do hết tiền chơi game, Công rủ Quân và Vinh và về nhà giết mẹ đẻ của mình là bà Lưu Thị Linh (46 tuổi) để cướp tiền.

Khi thấy bà Linh tắt thở, cả 3 lục lấy 2,8 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền bạc rồi báo cho Hoàng. Sau đó cả 4 thản nhiên bỏ đi chơi tiếp.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

M.Đức (tổng hợp)