- Dự báo hôm nay (22/7), vùng áp thấp nóng phía tây hồi sinh trở lại, lấn át vùng hội tụ gió trên cao khiến mưa ở miền Bắc giảm, nóng bức gia tăng. Các tỉnh bắc và trung Trung Bộ nắng nóng vẫn bao phủ trên diện rộng.

{keywords}

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đêm qua (21/7), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Bắc Bộ có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa, mưa to. Cụ thể, Định Hóa (Thái Nguyên) mưa 27mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Phú Hộ (Phú Thọ) nhiều hơn 37mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 45mm. Võ Nhai (Thái Nguyên) 47mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 48mm…, Điềm Mạc (Thái Nguyên) có mưa to 57mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 57mm, Sơn Động (Bắc Giang) trội hơn 68mm. Cửa Ông (Quảng Ninh) mưa nhiều nhất 87mm.

Ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng phía tây hồi sinh trở lại, lấn át vùng hội tụ gió trên cao khiến mưa ở miền Bắc giảm. Nóng bức gia tăng, trong khi đó các tỉnh bắc và trung Trung Bộ nắng nóng vẫn bao phủ trên diện rộng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 22/7:

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Độ ẩm từ 73-98%, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ C, khu tây bắc có nơi cao hơn 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu đông bắc sáng có mưa rào rải rác; gió nam đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-98%, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, vùng đồng bằng nơi nắng nóng đạt mức 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 54-94%.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến bình Thuận: Mây thay đổi, ngày trời nắng, phía bắc nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, phía bắc có nơi cao trên 36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh và sét đánh; gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông; gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-97%, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều trời nắng; gió nam đến đông nam cấp 2. Độ ẩm từ 68-98%, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C.

M.Hải