Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở cửa vịnh Đà Nẵng với nhiều vết thương ở chân, tay và cả trên khuôn mặt.

Ngày 18/8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu, CA Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân tử vong của chị Đỗ Thị Diễm (SN 1994, thôn An Hòa, xã Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước) là do nhảy cầu tự vẫn.

{keywords}

Lực lượng biên phòng Đà Nẵng vớt thi thể vào chiều 17/8

Thi thể nạn nhân được phát hiện trước đó một ngày tại cửa vịnh Đà Nẵng, gần cầu Thuận Phước. Trên người nạn nhân mang đồng phục BigC, cổ còn đeo dây và thẻ nhân viên.

Đặc biệt thời điểm phát hiện, thi thể có một số vết thương nghi bị chém ở chân, tay và trên mặt khiến nhiều người nghĩ cô gái bị sát hại.

Cơ quan chức năng sau đó xác định nạn nhân đã nhảy cầu tự vẫn. Những vết thương này có thể do tác động trong lúc nạn nhân nhảy cầu.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng CA quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết thêm, trước lúc tự vẫn nạn nhân có nhắn tin với bố về ý định quyên sinh do buồn chán.

Được biết, nạn nhân có quê quán tỉnh Ninh Bình, hộ khẩu thường trú tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc.

Cao Thái