- Đất đá từ trên đồi cao trượt xuống khiến ngôi nhà 4 tầng cùng 2 nhà khác tại tổ 13, thị trấn huyện Sa Pa (Lào Cai) đổ sập.

Nguyên nhân, do ảnh hưởng của hoàn lưu và hậu bão số 3. Từ ngày 19-20/8 tại Sa Pa có mưa lớn, lượng mưa đo được lên tới 272mm khiến đất đá no nước và nhão, độ liên kết yếu. 

{keywords}

Sau đó, Sa Pa vẫn tiếp tục có mưa dầm dề kéo dài và khoảng 2h sáng nay (23/8), cả một quả đồi dài 100m bị kéo sạt, kéo đẩy đổ 3 ngôi nhà, trong đó có 1 nhà xây 4 tầng tại tổ 13. 

{keywords}

Ông Nguyễn Mạnh Hà, chủ nhà 4 tầng phát hiện kịp đã hô hoán người trong gia đình, cùng mọi người 2 nhà liền kề chạy thoát ra ngoài, riêng ông Hà trong lúc thoát thân bị thương nhẹ.

Hiện các lượng lượng cứu hộ tại chỗ đang khẩn trương giúp các gia đình bị hại sơ tán tài sản đến nơi an toàn.

M.Hải