Cho rằng thông tin “đã được bán cho Trung Quốc” không đúng, Công ty nước khoáng Khánh Hòa đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra thủ phạm tung tin đồn.

Chiều 30/9, ông Lý Thiện Thanh, Giám đốc thương hiệu Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) cho biết, công ty này đã gửi công văn đề nghị cơ quan chức năng Khánh Hòa điều tra thủ phạm tung tin đồn “đã bán cho Trung Quốc”.

{keywords}
Ảnh minh họa


Theo ông Thanh, thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện thông tin Vikoda bị bán cho Trung Quốc. Một số đối tượng còn vận động khách hàng tẩy chay các sản phẩm của công ty này.

Tin đồn trên đã gây ra tâm lý lo lắng, hoang mang cho người tiêu dùng, làm Vikoda Khánh Hòa thiệt hại nặng nề - ông Sinh nói và khẳng định “thông tin Vikoda bị bán cho Trung Quốc” hoàn toàn sai sự thật.

Trong một diễn biến có liên quan, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã nhận văn bản của Vikoda đề nghị được hỗ trợ điều tra, xử lý hành vi tung tin.

Hiện 2 bên đang tiến hành làm rõ thủ phạm đứng đằng sau sự vụ này để xử lý theo quy định.

Quảng Trị