- Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, một số tộc người vẫn coi bọc răng vàng là loại trang sức “thời thượng”.
 

  Xem tiếp ảnh tại đây

 


 

Thứ trang sức này có thể gặp bất cứ đâu, bất kỳ lứa tuổi hay giới tính nào ở các tỉnh miền thượng du mỗi khi họ toét miệng cười.

 

Xưa kia, răng vàng thể hiện sự giàu sang phú quý của gia chủ và thời đó răng được bọc bằng vàng thật. Nay, phần lớn răng được bọc bằng thứ hợp kim màu vàng giá chỉ 300 đến 500 ngàn đồng/kg tùy chất lượng và mỗi kg có thể bọc được vài trăm chiếc răng.

 

Với dụng cụ đơn sơ cộng với đôi bàn tay thô, cáu bẩn của “nha sĩ”, chỉ chừng vài chục phút gia chủ đã có thể có nụ cười lấp lánh ánh vàng nơi cửa miệng.




 
Với chiếc răng duyên vàng chóe, thiếu nữ H’ Mông tự tin xuống chợ phiên




 
Nét duyên của người phụ nữ trung niên cũng phải cậy nhờ vào chiếc răng vàng lấp ló nơi khóe miệng.



 
Từ các chàng trai đến ông già cũng “trang bị” cho mình một chiếc răng bọc hợp kim màu vàng 

  Xem tiếp ảnh tại đây

 


Anh Lê