HTML clipboard

- Vụ việc xảy ra khi công an ùa vào triệt phá một ổ bạc ở Hà Đông, Hà Nội.

Khoảng 22 giờ ngày 29/12, đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, do đồng chí Kiều Xuân Quyền, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH làm tổ trưởng đến nhà đối tượng Đào Quang Úy (SN 1965, trú tại tổ 18, phường Phú Lương, quận Hà Đông) để triệt phá ổ đánh bạc.

Khi đến nhà Úy, có khoảng 12 "con bạc" đang say sưa sát phạt nhau trên ba chiếu bạc bằng hình thức chơi chắn.

Tổ công tác yêu cầu mọi người chấp hành hiệu lệnh "ngồi im tại chỗ", nhưng Uý và Đào Quang Sỹ (SN 1967) đã hô hào đồng bọn bỏ chạy, tẩu tán tang vật, đồng thời kích động họ hàng và nhiều người xô đẩy, đánh, dùng gạch ném vào tổ công tác, làm anh Quyền bị gãy 3 xương sườn, đứt tuyến lệ mắt.

Hiện, anh Quyền đang phải điều trị tại bệnh viện và công an quận Hà Đông đang tập trung điều tra xử lý. 

T.N