- Khoảng 8h sáng ngày 28/12, người dân phường Hà Huy Tập (TP. Vinh, Nghệ An) đã phát hiện một người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ngay sau khi phát hiện, Công an TP. Vinh đã có mặt tại hiện trường, nạn nhân được xác nhận là bà Trần Thị Cam (SN 1959, quê quán ở TP.HCM ra lập nghiệp trên địa bàn TP. Vinh chừng 3 năm.
 
Hiện trường vụ treo cổ tự tử đau lòng.

Căn hộ nơi phát hiện thi thể bà Cam là một ki-ốt thuê lại của người khác trên trục đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập để bán bánh mì Sài Gòn.

Nhiều người dân sống xung quanh tiệm bán bánh mì ba Cam thông tin, trong 2 ngày nay không thấy bà mở cửa hàng.

Thấy lạ, hàng xóm đã gõ cửa nhưng không có người trả lời. Lúc phá cửa ra, người dân mới bàng hoàng phát hiện bà Cam đã chết trong tư thế treo cổ.

Nhiều người dân tụ tập quanh ki - ốt

Một thông tin đáng chú ý, nhiều người dân nói rằng, bà Cam còn nợ rất nhiều người và thường xuyên có một số đối tượng đến để đòi nợ. Người dân nhận định ban đầu là bà Cam tự tử là do vỡ nợ?

Hiện cơ quan CSĐT – Công an Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra và tiếp tục làm rõ.

Quốc Huy