- Do trộm cắp tại trường bị bảo vệ phát hiện, nên hai học sinh đã mang dao đến trường đâm chết người này khi ông đang ngủ.
 
Chiều 14/5, Công an huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cho biết, 10h sáng nay, đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm (cùng SN 1996), học sinh lớp 10 Trường THPT nội trú Bắc Trà My, về tội giết người.
 
Đây là hai đối tượng đã ra tay sát hại bảo vệ của trường nội trú dân tộc huyện Bắc Trà My vào lúc 1h sáng cùng ngày.
 
Khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra sau khi bị bắt giữ, cả hai đối tượng khai nhận do liên tục bị anh Dương Văn Lý (SN 1972), bảo vệ trường Nội trú dân tộc huyện bắt vì hay trộm vặt trong trường.
 
Để trả thù anh Lý, nên vào lúc 1h sáng 14/5, Hoàng Văn Lâm rủ Võ Công Lâm đến phòng bảo vệ để giết anh Dương Văn Lý.
 
Theo đó, Võ Công Lâm đứng bên ngoài cảnh giới, còn Hoàng Văn Lâm vào nơi anh Lý đang ngủ tại nhà bảo vệ ở cổng trường và dùng dao mang theo đâm anh Lý một nhát thấu tim, khiến anh Lý tử vong tại chỗ.
 
Sau khi gây án xong, cả hai về khu nội trú của trường thay đồ đi ngủ. Qua hơn 10 tiếng đồng hồ truy xét và điều tra sàng lọc đối tượng, công an Quảng Nam đã bắt giữ hai học sinh trên.
 
Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là vụ án mạng nghiêm trong nhất từ trước đến nay tại địa bàn huyện miền núi Bắc Trà My. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên lực lượng công an đã huy động lực lượng và truy bắt nhanh đối tượng.
 
Vũ Trung