- Ông Lê Thanh Tùng, trưởng công an xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội được xác định là người bắn thủng đùi nam sinh lớp 10.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tối 15/7, ông Tùng và lực lượng công an đồn Bắc Thăng Long đi tuần tra. Ông Tùng phóng trước, rẽ ra khu vực mà UBND xã đã đặt biển báo cấm thì gặp đôi thanh niên ngồi tâm sự.


Nạn nhân tại bệnh viện và vết tích viên đạn bắn vào đùi.

Ông Tùng nhắc nhở đôi nam nữ về vì nơi hai người ngồi thường xảy ra trộm, cướp. Thấy nam thanh niên không có ý định về ngay, ông Tùng hỏi giấy tờ tuỳ thân của nam thanh niên.

Trong khi ông Tùng định rút chìa khoá xe máy của nam thanh niên thì cặp đôi này xin xỏ. Ngay lúc đó, ông Tùng đã rút súng bắn hai phát. Đến phát thứ 2 thì trúng đùi phải của nam thanh niên. Sau đó, ông Tùng bỏ đi.

Nạn nhân được xác định là Đ.G.B. (học sinh lớp 10 ở huyện Mê Linh, Hà Nội).

Một lãnh đạo xã Kim Chung cho biết đang xem xét tạm đình chỉ công tác đối với ông Tùng.

Hiện, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Như VietNamNet đã đưa, được gia đình đưa đi cấp cứu, B. đã được bác sỹ phẫu thuật lấy vật tròn nghi đạn của súng bắn đạn cao su.

  • T.Nhung