- Có thêm ít nhất 4 điểm sạt lở nặng trên đèo Hải Vân khiến 6 đoàn tàu bị ách tắc.

Trao đổi với VietNamNet chiều nay, ông Ngô Văn Ngọc, GĐ Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng cho biết sau gần 1 ngày khắc phục, tuyến đường sắt qua Hải Vân thông tuyến lúc 16h30.

Ông cho biết có ít nhất 4 điểm sạt lở trên lý trình qua đèo Hải Vân, tổng cộng hơn 100 khối đất đá tràn xuống khiến tuyến đường ray tê liệt.

Từ sáng nay, ngành đường sắt huy động hàng chục nhân lực và phương tiện để giải phóng số đất đá đổ xuống đường ray. Trước đó vào hôm qua, sạt lở núi ở khu vực đèo Hải Vân khiến đoàn tàu SE3 hành trình Hà Nội - TP.HCM bị kẹt phải lùi lại ga Lăng Cô (TT-Huế).

{keywords}
Liên tiếp nhiều điểm sạt lở trên đèo Hải Vân khiến tuyến đường sắt bị tê liệt

Tối qua, ngành đường sắt vừa khắc phục xong đoạn sạt lở thì sáng nay, ít nhất 4 điểm sạt lở mới khiến đoạn qua Hải Vân tiếp tục tắc nghẽn. Từ sáng đến trưa nay, tại Đà Nẵng có mưa rất lớn khiến việc khắc phục gặp khó khăn.

“Chúng tôi ghi nhận có 4 điểm sạt lở tại Km 757+500 (15m3); Km 758+510 (40m3); Km 759+100 (80m3) và Km 759+150 (20m3). Tổng cộng khoảng 155m3 bị sạt lở ảnh hưởng đến đường ray”, ông Ngọc cho biết.

{keywords}
6 đoàn tàu bị kẹt được ngành đường sắt chuyển tải từ ga Lăng Cô vào ga Kim Liên

Ông Ngọc cho biết thêm cùng với việc khắc phục sạt lở, ngành đường sắt đã chuyển tải 6 đoàn tàu từ ga Lăng Cô qua ga Kim Liên (Đà Nẵng), với hơn 800 hành khách.

Chiều nay Đà Nẵng và TT-Huế tiếp tục có mưa. Cơ quan chức năng cảnh báo hiện tượng sạt lở có thể tái diễn tại khu vực Hải Vân và vùng núi Quảng Nam, Đà Nẵng.

{keywords}
Mưa lớn suốt ngày nay khiến việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn

{keywords}

{keywords}
16h30 chiều nay đường sắt mới được thông tuyến

{keywords}

Khoảng 150 khối đất đá sạt lổ đổ xuống đường ray

Đường sắt Bắc - Nam tê liệt do sạt lở ở đèo Hải Vân

Đường sắt Bắc - Nam tê liệt do sạt lở ở đèo Hải Vân

Đoàn tàu phải dừng lại giữa đường, một nửa nằm trong khe núi, một nửa chênh vênh một bên là núi, một bên là vực biển.

Sau 3 tháng thông xe, cao tốc tỷ đô sạt lở là bình thường

Sau 3 tháng thông xe, cao tốc tỷ đô sạt lở là bình thường

Sau khi thông xe chừng 3 tháng, tuyến cao tốc tỷ đô Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Chủ đầu tư cho đó là chuyện bình thường.

Sạt lở ở Hòa Bình: Khóc ngất kể phút đất vùi 4 người thân

Sạt lở ở Hòa Bình: Khóc ngất kể phút đất vùi 4 người thân

"Trong khoảng 5 phút, tất cả nhà sàn dưới chân đồi đều bị vùi lấp. Ngay sau đó, tôi gọi điện cho chị gái nhưng không ai bắt máy”.

Cao Thái