Ngày 27/10, ghi nhận ở cây cầu Khe Liễu, xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương), nơi bị lũ lụt làm hư hại năm 2020, chủ đầu tư quỹ từ thiện Thủy Tiên đã đầu tư xây cầu mới hoàn toàn.

Còn cây cầu thứ 2 là sông Con 1 (xã Thanh Sơn), bị hư hại một bên mố cầu do lũ lụt năm 2020. Tại đây, mố cầu được khắc phục, một phần ngắn ở mặt cầu được sửa chữa. Tuy nhiên, cầu sông Con 1 chỉ được sửa chữa, không phải xây dựng mới.

{keywords}
Cầu Khe Liễu ở xã Thanh Mỹ bị sập trong cơn bão số 9 năm 2020

Theo biên bản thương thảo hợp đồng đầu tư xây dựng 2 cây cầu kể trên ở huyện Thanh Chương, tổng kinh phí hết hơn 1,5 tỷ đồng. Đại diện nhà thầu xây dựng là bà Vũ Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương ký với chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Dũng.

Ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) cho biết, cơn bão số 9 năm 2020 đã gây lũ quét, khiến 600 nhà dân bị ngập nước. Đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ cho 38 hộ gia đình bị thiệt hại với tổng số tiền là 696 triệu đồng.

“Cầu Khe Liễu bị sập hoàn toàn, trong đó có nguyên nhân do móng cầu được làm từ lâu. Quá trình mưa lũ chảy xói chân móng nên cầu bị sập xuống. Nếu không có đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục”, ông Thọ chia sẻ.

{keywords}
Ông Hoàng Phạm Thọ (phải) - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ và bà Bùi Thị Nhung cán bộ chính sách xã Thanh Mỹ. Ảnh: Quốc Huy

Cũng theo ông Thọ, tổng kinh phí thi công cầu Khe Liễu hết 1 tỷ đồng.

Số tiền khoảng 500 triệu đồng còn lại dùng để khắc phục mố cầu sông Con 1, ở xã Thanh Sơn.

Ông Lữ Văn Đương, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 năm 2020, cầu sông Con 1 bị nước phá mất một mố cầu, hướng từ bên ngoài UBND xã đi vào 3 bản.

“Chúng tôi không nắm được đơn vị trực tiếp thi công. Chúng tôi cũng không nắm rõ số tiền khắc phục cầu hết bao nhiêu. Chúng tôi chỉ tiếp nhận sau khi chủ đầu tư thi công xong và  bàn giao công trình”, ông Đương nói. 

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, ngày 12/11/2020, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương xác nhận vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh trao cho huyện số tiền 6,889 tỷ đồng.

Theo xác nhận, trao cho các gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ là 5,189 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập 20 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu.

Như vậy, so với số tiền Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương xác nhận ngày 12/11/2020 là 6,889 tỷ đồng, còn tổng số tiền mà huyện Thanh Chương sau rà soát và đã báo cáo với Bộ Công an chỉ có 6,787 tỷ đồng, ít hơn số xác nhận 102 triệu đồng.

Hình ảnh 2 cây cầu được làm mới và khắc phục sau khi bàn giao cho huyện Thanh Chương vào đầu tháng 6/2021 đến nay.

{keywords}
Cầu Khe Liễu được ghi rõ ràng đơn vị đóng góp
{keywords}
Cây cầu nhỏ nhắn được làm mới hoàn toàn
{keywords}
Vết nứt xuất hiện..
{keywords}
... chỉ mới đưa vào sử dụng 4 tháng qua
{keywords}
Hư hỏng ở phần mố cầu 
{keywords}
Liên kết không bền vững
{keywords}
Xuất hiện vết nứt ở mố 2 bên cầu 
{keywords}
Nước thấm qua bê tông ở mố cầu
{keywords}
Đường ống dẫn nước trên cầu bị hỏng
{keywords}
Vết nứt ở điểm tiếp nối
{keywords}
Cầu sông Con 1, xã Thanh Sơn lúc bị hư hại ở móng cầu vào mùa lũ năm 2020
{keywords}
Cây cầu sông Con 1, xã Thanh Sơn được khắc phục ở mố cầu bị hỏng nhưng không có biển tên tài trợ...
{keywords}
... phần mố cầu sông Con 1 bị hỏng được khắc phục một bên
{keywords}
Cầu sông Con 1 được khắc phục sau sự cố nước phá hỏng mố cầu

Quốc Huy

Huyện Thanh Chương khẳng định phối hợp bài bản với đoàn từ thiện Thủy Tiên

Huyện Thanh Chương khẳng định phối hợp bài bản với đoàn từ thiện Thủy Tiên

Trong tổng số 102 triệu đồng đoàn từ thiện Thủy Tiên trao ngoài danh sách cho người dân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn đang cho rà soát. Trước khi trao quà huyện đã lên danh sách cụ thể cho đoàn.