- Liên quan đến vụ tài xế bị đánh tại trạm BOT Sóc Trăng, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết sẽ làm rõ vụ việc, để xác định ai đúng, ai sai.

Diễn biến mới vụ 'giằng co' tại trạm BOT Sóc Trăng

Tình hình BOT Sóc Trăng hôm nay rất căng thẳng, giao thông bị ùn tắc nhiều giờ liền. Hàng trăm phương tiện bị kẹt cứng, kéo dài trên QL1, khiến người dân mệt mỏi, công việc bị trì trệ. Trong có cả xe tang lễ cũng nằm "chịu trận". 

{keywords}
Tài xế vây trạm BOT Sóc Trăng vào hôm nay

{keywords}
Xe tang lễ "chịu trận" hàng giờ liền tại BOT Sóc Trăng 

Cũng trong sáng nay đã xảy ra vụ xô xát tại trạm BOT này. Cụ thể, tài xế tên Huỳnh Hưng cùng 3 lái xe khác bị một người đàn ông đánh. Người đàn ông được cho đánh tài xế sau đó chạy vào nhà điều hành BOT Sóc Trăng.

Các tài xế cho rằng, BOT Sóc Trăng thuê người đánh nên đứng trước nhà điều hành trạm đòi giao người. Phía BOT Sóc Trăng đóng kín cửa, không ai phản ứng.

Một lãnh đạo, BOT Sóc Trăng nói, người xảy ra “xô xát” với tài xế là công an xã ghi biển số xe.

{keywords}
Các tài xế bị đánh đứng trước nhà điều hành yêu cầu được gặp người hành hung mình

Theo các tài xế, khi thấy người mặc thường phục ghi biển số xe nên họ đến hỏi thì thanh niên này xưng là nhà báo. Khi các tài xế đòi xem giấy tờ thì bị đánh.

Vụ việc khiến tài xế bức xúc không chịu di chuyển, dù đã xả trạm, khiến giao thông bị tê liệt, hỗn loạn.

"Chúng tôi không đi đâu cho tới khi BOT Sóc Trăng giao ra người đánh tôi để nói rõ vì sao", một tài xế nói.

Sau đó, Phó giám đốc Công an Sóc Trăng Thái Văn Đợi đến "thuyết phục" với chủ xe khách 16 chỗ có tài xế bị đánh, yêu cầu di chuyển xe khỏi trạm để giải tỏa giao thông.

{keywords}
Phó giám đốc Công an Sóc Trăng Thái Văn Đợi "thuyết phục" chủ xe có tài xế bị đánh di dời phương tiện ra khỏi trạm BOT Sóc Trăng để giải toả ùn tắc

“Không thể đưa người đánh ra trước mặt anh được mà phải xem lại vì có nhân chứng đàng hoàng, ai đúng ai sai chúng tôi sẽ giải quyết sau. Còn bây giờ, anh cố gắng tìm tài xế để đưa xe ra ngoài, đừng để ảnh hưởng giao thông, kẹt xe hơn một giờ rồi đó", Đại tá Đợi nói với chủ xe có tài xế bị đánh.

Đến 13h30, tài xế đồng ý chạy xe khỏi trạm, dòng xe trên quốc lộ được giải tỏa tắc nghẽn.

Được biết, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã có mặt tại Sóc Trăng để xử lý những vấn đề đang diễn ra tại BOT Sóc Trăng. 

BOT Sóc Trăng lỗ mỗi tháng 3 tỷ đồng

Chiều nay, Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức họp báo thông tin sự việc đang diễn ra tại BOT Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch HĐQT BOT Sóc Trăng cho biết, từ trạm đi vào hoạt động thu phí đến nay được hơn 6 tháng.

Trong đó, mỗi tháng chủ đầu tư lỗ hơn 3 tỷ đồng. “Tinh thần là chúng tôi rất minh bạch về dự án”, ông Phương nói và cho biết dự án thực hiện đúng trình tự, pháp luật, riêng về giá phí là thấp nhất trên toàn tuyến QL 1.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch HĐQT BOT Sóc Trăng

Ông Phương cũng cho biết, sắp tới sẽ thu phí trở lại. Khi nào ùn tắc thì xả trạm, thu lại khi ổn định.

Đại diện BOT Sóc Trăng cho biết, đang phối hợp với các Bộ, ngành của Trung ương và địa phương xem xét miễn giảm phí cho người dân trong vùng dự án vào tháng 2 tới.

“Chúng tôi sẽ giảm 100% phí ưu tiên cho xe buýt vào ngày 9/1, đồng thời chọn đối thoại với người dân, tài xế để làm phương án giải quyết. Chỉ đối thoại mới tìm ra phương án tốt nhất”, ông Phương nói. 

Trước câu hỏi về việc tại sao trạm lại đặt trên QL 1, xe không qua đường tránh cũng phải đóng phí.

Ông Phương cho biết, đây là dạng thu phí hở, không phải thu phí kín như đang áp dụng trên đường cao tốc.

Ông Phương cũng giải thích BOT Sóc Trăng đang nằm trên tuyến đường không phải là sự lựa chọn duy nhất của tài xế. Có rất nhiều tuyến đường như Quốc lộ Nam Sông Hậu, tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.

“Quan điểm của chúng tôi vẫn khuyến khích các tài xế có sự lựa chọn hợp lý nhất để di chuyển", ông Phương nói.

Thêm 1 BOT ở miền Tây bị tài xế phản ứng phải xả trạm

Thêm 1 BOT ở miền Tây bị tài xế phản ứng phải xả trạm

Sáng nay, thêm 1 BOT trên QL1 ở Sóc Trăng bị tài xế phản ứng, phải xả trạm...

Tài xế xe biển xanh phản ứng, không mua vé trạm BOT Sóc Trăng

Tài xế xe biển xanh phản ứng, không mua vé trạm BOT Sóc Trăng

Một người đàn ông lái ôtô biển xanh đã phản ứng BOT Sóc Trăng bằng cách không chịu mua vé.

Tài xế xe biển xanh phản đối BOT Sóc Trăng nhận sai

Tài xế xe biển xanh phản đối BOT Sóc Trăng nhận sai

Tài xế lái ôtô biển xanh của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phản đối tại BOT Sóc Trăng đã thừa nhận hành vi của mình là sai.

T.Chí - Sông Ngư