Đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dài 600m mới được thông xe nhưng hiện tại có hàng chục ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông.

XEM CLIP:

Sau hơn 1 năm thi công, tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, thuộc phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) đã thông xe nhằm giảm ùn tắc giao thông. Dự án này được thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2000, tháng 10/2016 khởi công và mới đây thông xe.

{keywords}
Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài mới thông xe sau hơn 1 năm khởi công

Tuy nhiên, nhiều người dân chưa kịp vui mừng vì đường mới mở thì hiện nay hàng chục ô tô dàn hàng đỗ dưới lòng đường khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Ghi nhận của VietNamNet sáng nay, có khoảng 40 ô tô gồm taxi, xe biển xanh, ô tô 4 chỗ dừng ngay dưới lòng đường, có cả ô tô leo lên vỉa hè để dừng đỗ. Ô tô đỗ hàng dài khiến lòng đường bị thu hẹp, nhiều người đi qua đây phải nhích từng chút để đi qua khúc đường dài 600m.  

{keywords}
Hàng chục ô tô dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông

Ông Nam (60 tuổi), người dân phường Lê Đại Hành bày tỏ: "Chúng tôi chưa kịp vui mừng vì đường mới thông xe thì ô tô đỗ tràn lan, vô tổ chức thế này thì làm đường mới cũng không giải quyết được cảnh ùn tắc".

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo đội TTGT quận Hai Bà Trưng xác nhận có tình trạng ô tô dừng đỗ trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Tuy nhiên, do đoạn đường trên mới thông xe, chưa tổ chức cắm biển báo giao thông nên rất khó xử lý.

{keywords}
Ùn tắc xảy ra thường xuyên trên đoạn đường này. Ảnh chụp lúc 11h trưa nay.

"Thời gian tới chúng tôi sẽ có đề xuất cắm biển báo giao thông tại khu vực trên để có cơ sở xử lý và giải quyết tình trạng trên", lãnh đạo đội TTGT quận cho hay.

Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài có chiều dài mặt cắt ngang 17m, mỗi bên vỉa hè rộng 5m, lòng đường rộng 7m với 2 làn xe, điểm đầu là ngã ba phố Nguyễn Đình Chiểu - Tô Hiến Thành, điểm cuối giao với phố Đại Cồ Việt. Đây là một trong những dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm của thành phố, nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông trong trung tâm thủ đô. 

{keywords}
Ô tô nối dài khoảng 100m

 

{keywords}
Thậm chí có ô tô còn leo lên vỉa hè để dừng đỗ

 

{keywords}
 
Tắc đường 'đốt' của HN gần 13 nghìn tỷ mỗi năm

Tắc đường 'đốt' của HN gần 13 nghìn tỷ mỗi năm

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty vận tải Hà Nội cho rằng, hạn chế phương tiện cá nhân là việc cấp thiết bởi ùn tắc đang "đốt" của Hà Nội 12.800 tỷ mỗi năm.

Hà Nội: Dân trong ngõ túa ra, tắc đường là phải

Hà Nội: Dân trong ngõ túa ra, tắc đường là phải

Quy hoạch mới chỉ tính mặt phố, trong khi cư dân phần nhiều sống trong ngõ, muốn đi xe buýt thì xa, đi xe máy tiện hơn nhiều.

Thảm cảnh tắc đường trong mắt sếp phó CSGT Hà Nội

Thảm cảnh tắc đường trong mắt sếp phó CSGT Hà Nội

Người ta luôn cho mình quyền được đi trước, bấm còi, hối thúc... - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT Hà Nội nhận xét.

Hiến 10 kế hết sạch tắc đường Hà Nội

Hiến 10 kế hết sạch tắc đường Hà Nội

Diễn đàn Giao thông Hà Nội nhận được rất nhiều góp ý của độc giả với mong muốn cải thiện tình hình giao thông nhức nhối hiện nay.

Đoàn Bổng