Trước đó, khoảng 18h ngày 23/6, người dân lưu thông trên đê Trần Quang Khải - hướng lên cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) hoảng hốt dạt sang 2 bên đường để tránh xe ô tô nhãn hiệu Kia morning BKS 98A-096... có biểu hiện đánh võng, tài xế không làm chủ được tay lái.

Sau khi chiếc xe liên tục đánh võng, đến gần nút đèn giao thông Hàm Tử Quan - Trần Quang Khải, đã lao một bánh lên vỉa hè.

Hai người trên ô tô lúc đó đã hạ hết kính, ngả ghế và nằm lăn ra ngủ khiến lực lượng chức năng phải gọi xe đưa đi cấp cứu. 

{keywords}
Nhân viên y tế có mặt để đưa hai người này đi bệnh viện 

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, lái xe ô tô đưa người nhà đi bệnh viện cấp cứu. Khi đi đến nút đèn giao thông Hàm Tử Quan - Trần Quang Khải, đã bất ngờ lao một bánh lên vỉa hè rồi hạ kính xuống ngủ không biết gì.

Qua xác minh ban đầu 2 người này không có nồng độ cồn, kiểm tra ma túy cũng không phát hiện ra.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nắng nóng, lái xe lại để ô tô nhiệt độ quá thấp dẫn đến bị sốc nhiệt.

{keywords}
Nguyên nhân ban đầu được cho là hai người này bị sốc nhiệt 

 

Ô tô lao vỉa hè Hà Nội, tài xế ngủ lăn lay không tỉnh phải gọi cấp cứu

Ô tô lao vỉa hè Hà Nội, tài xế ngủ lăn lay không tỉnh phải gọi cấp cứu

 Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vẫn đang xác minh chiếc ô tô đánh võng rồi lao lên vỉa hè, tài xế và người ngồi cùng nằm lăn ra ngủ.

Nhị Tiến