- Sáng nay, Ủy ban ATGT Quốc gia và TP Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, những năm qua, công tác bảo đảm trật tự ATGT có nhiều chuyển biến tích cực. Liên tục từ năm 2012 đến hết 2017, TNGT đã kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Năm 2017 số người chết do TNGT giảm xuống dưới 8.500 người (8.279 người); ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM từng bước được khắc phục. 

{keywords}
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ phát động Năm an toàn giao thông 2018

Năm 2018, trước nhiều thách thức to lớn cho công tác bảo đảm TTATGT, Ủy ban ATGT Quốc gia đã xây dựng chương trình Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em", với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí; đặc biệt là giảm tỷ lệ thương, vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục xây dựng văn hoá giao thông cho toàn xã hội.

Cần đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT, hoàn thiện chương trình đào tạo gắn liền giữa lý thuyết với thực hành về văn hoá giao thông và đưa vào chương trình chính khoá trong hệ thống giáo dục phổ thông; có chiến lược truyền thông về văn hoá giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội…

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý, cần phát triển hệ thống vận tải công cộng, khối lượng lớn trong đô thị và kết nối vùng. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội và TP.HCM kết nối thuận tiện và gắn với tiến độ đầu tư phát triển các khu đô thị, các trung tâm thương mại và dân cư lớn; tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ xe buýt trong các đô thị…

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các sở, ban, ngành, xây dựng kế hoạch triển khai ngay các phần việc thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên…

{keywords}
Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị tập trung phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm TTATGT trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018.

Chủ tịch TP cũng yêu cầu các đơn vị tập trung phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm TTATGT trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018... Yêu cầu các ngành chức năng thực hiện thường xuyên, đồng bộ các biện pháp, giải pháp về tổ chức giao thông, rà soát các điểm thường xuyên ùn tắc để đánh giá đúng nguyên nhân, có biện pháp khắc phục kịp thời, không để ùn tắc kéo dài.

Buổi lễ kết thúc bằng màn diễu hành của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố.

{keywords}

Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2018

{keywords}
Khối CSCĐ tham gia buổi lễ

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Lực lượng Bộ tư lệnh Thủ đô

{keywords}
Lực lượng Cảnh sát trật tự tham gia buổi lễ

{keywords}

{keywords}
Năm 2018, trước nhiều thách thức to lớn cho công tác bảo đảm TTATGT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã xây dựng chương trình Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”

{keywords}

{keywords}
Khối CSGT Hà Nội tham gia buổi lễ

{keywords}
CSGT là lực lượng chủ lực trong công tác đảm bảo trật tự ATGT

{keywords}
Khối Đoàn Thanh niên tham gia diễu hành trong buổi lễ


Phạm Hải