Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Sở GTVT Hải Phòng bố trí 9 phà để đưa du khách từ bến Gót ra đảo Cát Bà, tăng 4 phà so với năm trước.

Sáng nay tại Hải Phòng có mưa to kèm theo gió lớn nên biển động mạnh, việc vận chuyển khách du lịch qua phà gặp trở ngại. Đến trưa nay, toàn bộ số phà trên bất ngờ thông báo ngừng phục vụ do thời tiết xấu.

{keywords}
Du khách tại bến phà Gót- Cái Viếng

Trong khi đó, du khách từ Hà Nội và các tỉnh thành vẫn không ngừng đổ về Hải Phòng nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.

{keywords}
Ô tô xếp hàng dài cách bến phà 2km

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Phạm Quang Hiển thông tin: Vào lúc 12h trưa nay phía Ban quản lý bến phà Gót - Cái Viềng đã phải thông báo ngừng hoạt động 9 phà.

Tại thời điểm đó, biển có sóng lớn nên phà phải tạm ngừng phục vụ, đảm bảo an toàn cho du khách.

{keywords}
Mệt mỏi chờ phà
{keywords}
Xe máy chen nhau chờ phà chạy

Theo ông Hiển, đã có tình trạng khách ùn ứ từ phía trung tâm TP Hải Phòng sang đảo. Huyện cũng đã thông báo cho khách đang lưu trú trên đảo ở lại khách sạn không ra về, tránh tình trạng chờ đợi.

{keywords}
 
{keywords}
Ô tô xếp hàng dài

“Đến 3h chiều nay, thời tiết ổn định hơn, Ban quản lý bến phà đã cho hoạt động toàn bộ số phà trở lại. Hiện tình trạng du khách xếp hàng chờ đợi đã cơ bản được giải quyết”, ông Hiển thông tin thêm.

Sự thật bất ngờ về đĩa lạc luộc 10 USD trên phà Đình Vũ

Sự thật bất ngờ về đĩa lạc luộc 10 USD trên phà Đình Vũ

Thông tin 2 du khách nước ngoài bị người bán hàng trên phà Đình Vũ chặt chém 1 đĩa lạc luộc giá 10 USD được chia sẻ chóng mặt gây bức xúc trong cộng đồng. 

Hoài Anh