XEM CLIP:

 

Ông Nguyễn Phan Trong - Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai sáng nay cho biết, sau khi nắm thông tin đã giao cho đội Thanh tra giao thông huyện Trảng Bom phối hợp với công an huyện xác minh để làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 29/11 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Chiếc xe đưa rước chở các em học sinh trường tiểu học Diên Hồng (thuộc xã Bắc Sơn) đang chạy trên đường thì cánh cửa sau bất ngờ bật ra làm 2 học sinh tiểu học rơi xuống.

Sự việc được camera an ninh ghi lại khiến nhiều người bức xúc. May mắn vào thời điểm này không có phương tiện nào chạy phía sau nên 2 em thoát nạn. 

{keywords}
Xe đưa rước làm rơi 2 học sinh xuống đường ở Đồng Nai

Bà Lưu Thị Ngọc Quế - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Trảng Bom xác nhận sự việc trên và yêu cầu trường tiểu học Diên Hồng báo cáo sự việc, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những phương tiện đưa rước học sinh vi phạm các điều kiện, quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, đề nghị Sở GTVT rà soát các phương tiện đưa rước học sinh về điều kiện kinh doanh vận tải xe hợp đồng, phù hiệu xe và việc cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Trước đó, cũng tại Đồng Nai, vào sáng 26/11, xe đưa rước học sinh loại 16 chỗ ở TP Biên Hòa  do tài xế Trần Phúc Định điều khiển, khi chở học sinh làm rơi 3 em xuống đường.

Nguyên nhân được xác định là do tài xế cài chốt cửa sau không chặt, dẫn đến khi vào cua cửa bị bung ra làm rơi học sinh xuống đường.

Ô tô vào cua, bung cửa sau văng 3 học sinh xuống đường

Ô tô vào cua, bung cửa sau văng 3 học sinh xuống đường

Xe 16 chỗ đưa đón học sinh, khi vào cua bị bung cửa sau, hất văng 3 em xuống đường khiến nhiều người hú vía.

Xuân An