- Trao đổi với VietNamNet trưa nay, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm điều hành giao thông HN cho biết: Về cơ bản tốc độ buýt nhanh vẫn đạt bình quân 45 phút/chuyến.

Ông Hải nhận định, thời gian xe BRT vận hành trên tuyến cơ bản là ổn định trên 40 phút/ chuyến. Giờ cao điểm có những chuyến dưới 50 phút, có chuyến chỉ hơn 40 phút. Về cơ bản bình quân khoảng 45 phút chuyến.

{keywords}
Ảnh: Trần Thường

Về ý thức chấp hành luật giao thông trên tuyến xe BRT hoạt động, ông Hải đánh giá, dù tình trạng xe lấn làn dành riêng cho BRT vẫn còn nhưng về cơ bản người tham gia giao thông đã chấp hành.

Tình trạng ô tô, xe máy cá nhân lấn làn xe BRT Hà Nội tiếp tục kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn và hướng tới xử phạt theo quy định.

Ông Hải dự báo, lượng khách di chuyển bằng xe BRT tiềm năng rất tốt do hành khách đi rất đông.

Ngày 1/1 có trên 8.000 khách đi xe. Ngày 2/1 trên 10.000 người và chắc chắn hôm nay số người tham gia giao thông bằng xe BRT còn sẽ cao hơn.

Vũ Điệp