- Dù được lực lượng CSGT tuần tra nhắc nhở đổ đèo cẩn thận nhưng tài xế vẫn chủ quan khiến xe bị lật, bẹp dúm làm tài và phụ xe gãy chân, tay.

Vụ tai nạn xảy ra vào khuya đêm 21/2, trên đèo Lò Xo, tại km 1419, quốc lộ 14 (đoạn thuộc xã Đắk Man, Đắk Glei, Kon Tum). 

Vào thời điểm trên, xe container BKS 64C-04896 chạy hướng Bắc- Nam do lái xe Nguyễn Văn Sang (SN 1971, Đồng Tháp) điều khiển trên xe còn có phụ xe là Phạm Hữu Phước (SN 1987, Đồng Tháp). Khi xe đang đổ đèo thì bất ngờ bị lât nghiêng làm lái xe và phụ xe bị thương (gãy tay, chân) kẹt cứng trong cabin.

{keywords}
{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum) có mặt kịp thời cùng người dân địa phương dùng thiết bị cứu hộ cưa hộ lan, phá cửa xe đưa tài xế và phụ xe đưa đi cấp cứu.

Trung tá Nguyễn Ích Hòa - Trạm trưởng Trạm CSGT Ngọc Hồi cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, tổ tuần tra của trạm trực tại đèo Lò Xo thấy biển số xe lạ đã dừng, nhắc nhở lái xe cần phải cẩn trọng, chạy chậm khi xuống đèo nhưng lái xe vẫn chủ quan nên xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trùng Dương