- Trong lúc tuần tra tại khu vực Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, tàu cá của ngư dân Bình Định đã va chạm với xuồng tuần tra của Đồn biên phòng Lý Sơn khiến một trung úy tử nạn.

Vụ va chạm xảy ra khoảng 11h trưa nay (24/2) giữa ghe tuần tra của Đồn biên phòng Lý Sơn và tàu cá của ngư dân Ngô Văn Lanh, sinh năm 1975 (quê ở xã Tam Quan Bắc – Bình Định).

{keywords}

Các lực lượng chức năng của huyện Lý Sơn xác minh, điều tra

Thông tin ban đầu, do ảnh hưởng tầm nhìn nên chiếc tàu của ngư dân Ngô Văn Lanh đã đâm trực tiếp vào tàu của lực lượng biên phòng. 

Cú đâm trực diện quá mạnh khiến tàu tuần tra của lực lượng biên phòng (LLBP) hư hỏng, trung úy Lê Văn Quyến (SN 1983), đội Trinh sát Đồn BP Lý Sơn tử nạn tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của huyện Lý Sơn đã khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân.

{keywords}

Tàu cá va chạm với xuồng tuần tra biên phòng.

Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh, Trưởng Công an huyện đảo Lý Sơn cho biết, đây là vụ va chạm tai nạn giao thông đường thủy gây ra giữa 2 tàu.

Thi thể của trung úy Lê Văn Quyến được tàu Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đưa vào đất liền chiều nay để chờ khám nghiệm từ cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh và công an. 

Đồn trưởng đồn Biên phòng đảo Lý Sơn, trung tá Đỗ Văn Hiển xác nhận đây là vụ va chạm giữa 2 tàu khiến trung úy Lê Văn Quyền tử vong khi đang làm nhiệm vụ. 

Hiện, vụ việc đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Văn Mịnh