- Ủy ban ATGT Quốc gia vừa yêu cầu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo điều tra làm rõ thông tin liên quan đến vụ TNGT “cứu người bị đâm trọng thương”.

Theo đó, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, thông tin trên báo VietNamNet ngày 13/2 phản ánh việc anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thường trú huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện và chủ động đưa nạn nhân bị TNGT đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Thuận Thành.

{keywords}

Dòng chia sẻ và hình ảnh anh Sơn đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Tuy nhiên, trong khi làm thủ tục tại bệnh viện, anh Sơn đã bị một đối tượng đâm trọng thương.

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc và thông tin kịp thời tới các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trong trường hợp kết quả điều tra đúng như báo chí phản ánh, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên anh Nguyễn Hải Sơn vì đã có hành động cứu giúp người bị TNGT.

Cứu cô gái bị tai nạn, thanh niên bị đâm trọng thương

Cứu cô gái bị tai nạn, thanh niên bị đâm trọng thương

Đưa nạn nhân bị tai nạn đi cấp cứu, thế nhưng khi đang làm thủ tục thì bị một thanh niên được cho là người nhà nạn nhân đâm bị thương nặng.

 

Vũ Điệp