Sáng 30/4, dòng xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một trên đường trên cao hướng từ ngã tư Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trung tá Lê Văn Tiến – Đội trưởng đội CSGT số 14 cho biết nút giao Pháp Vân - Vành Đai 3 - Giải Phóng đang là điểm nóng ùn tắc. Đội CSGT số 14 đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ tham gia phân luồng phương tiện nhưng vẫn chưa thể giải quyết kịp tình trạng ùn ứ.

10h30 phút sáng nay, một chiến sỹ đội CSGT số 7 cho biết, đường trên cao đi Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn ùn tắc nên họ đang hướng dẫn phương tiện di chuyển về các tỉnh phía Nam theo đường tránh hướng Hà Đông - Phùng Hưng - Văn Điển hoặc Nguyễn Xiển - Linh Đường - Ngọc Hồi để ra QL1A cũ.

Đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày nên rất nhiều người sinh sống tại Hà Nội đã tranh thủ về quê hoặc đi du lịch nên đã xảy ra tình trạng giao thông ùn tắc kéo dài nói trên.

{keywords}

Trong sáng 30/4, lưu lượng và mật độ người dân nghỉ lễ về quê vẫn rất đông.

{keywords}


{keywords}


{keywords}

Tại nút giao thông Giải Phóng rẽ đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ. Đặc biệt, tại nút giao trước cổng bến xe Nước Ngầm do lượng phương tiện đổ về đây khá đông dẫn đến ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Nhị Tiến

{keywords}

Dòng phương tiện nối dài từ hướng siêu thị Big C đến lối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

{keywords}

Cả đường trên cao và đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển đều xảy ra tình trạng ùn ứ do mật độ phương tiện quá đông.

{keywords}

Đội CSGT số 7 đã bố trí lực lượng đứng tại các nút giao lên xuống đường trên cao làm nhiệm vụ và ngăn chặn người dân đi bộ lên đường trên cao bắt xe khách. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

Nhiều người bất chấp nguy hiểm, vi phạm luật vẫn đi bộ lên đường trên cao để bắt xe khách. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

Lực lượng CSGT tiến hành phân luồng, điều tiết lưu lượng phương tiện, song do mật độ phương tiện quá đông nên không thể tránh khỏi cảnh ùn tắc. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}


{keywords}

Ảnh: Dân Trí

{keywords}

Tại nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, dòng xe nối dài, nhích từng chút một trên làn đường hướng từ Mỹ Đình ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong khi hướng ngược lại thì gần như vắng vẻ. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

Đến 10h30 phút sáng nay, dòng phương tiện vẫn phải di chuyển chậm chạp ra khỏi nội thành. Ảnh: Phạm Hải

P.Trần - Nhị Tiến